HLV Mai Đức Chung và Park Hang-seo được vinh danh tại Cúp Chiến thắng

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và Park Hang-seo lần lượt nhận danh hiệu Huấn luyện viên của năm và Chuyên gia nước ngoài của năm tại giải thưởng Cúp Chiến thắng năm 2022.
Huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận giải Huấn luyện viên của năm tại Cúp Chiến thắng 2022. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận giải Huấn luyện viên của năm tại Cúp Chiến thắng 2022. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tối nay (11/1), buổi lễ công bố các hạng mục giải thưởng của Cúp Chiến thắng năm 2022 được tổ chức tại Hà Nội. Giải thưởng Cúp Chiến thắng được ví như “Oscar thể thao Việt Nam” nhằm tôn vinh gương mặt thể thao có thành tích xuất sắc trong năm qua. 

Buổi lễ đã xướng tên 11 hạng mục giải thưởng gồm: Nam vận động viên của năm; Nữ vận động viên của năm; Vận động viên trẻ xuất sắc; Huấn luyện viên xuất sắc; Đội tuyển xuất sắc; Cặp đồng đội xuất sắc; Vận động viên được yêu mến nhất; Vận động viên thể thao người khuyết tật xuất sắc; Hình ảnh, khoảnh khắc thể thao ấn tượng; Giải thưởng thành tựu trọn đời; Chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm.

Ở giải thưởng Huấn luyện viên của năm, ông Mai Đức Chung đã được vinh danh nhờ thành tích ấn tượng cùng đội tuyển nữ trong năm 2022. Huấn luyện viên Mai Đức dẫn dắt đoàn quân áo đỏ sao vàng giành huy chương vàng SEA Games 31 đồng thời đoạt tấm vé lịch sử dự World Cup nữ 2023. 

Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo thắng giải Chuyên gia nước ngoài của năm khi tiếp tục duy trì thành công cùng với bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng đội tuyển Việt Nam thắng trận đầu tiên tại Vòng loại cuối cùng World Cup 2022, sau đó giành huy chương vàng SEA Games 31 cùng U23 Việt Nam. 

HLV Mai Đức Chung và Park Hang-seo được vinh danh tại Cúp Chiến thắng ảnh 1Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận giải Chuyên gia nước ngoài của năm tại Cúp Chiến thắng 2022. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đối với giải thưởng Vận động viên của năm, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng được vinh danh nhờ thành tích giành 4 huy chương vàng tại SEA Games 31. Huy Hoàng cũng được vinh danh ở hạng mục Vận động viên được yêu mến nhất. 

Còn lại, 'cô gái vàng' Nguyễn Thị Oanh thắng giải Vận động viên nữ của năm sau khi khép lại năm 2022 với 3 huy chương vàng SEA Games 31 và 4 huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc. 

Ở hạng mục giải thưởng Đội tuyển của năm, Huỳnh Như và đồng đội tại đội tuyển nữ Việt Nam được vinh danh nhà chiến tích tham dự World Cup lịch sử. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho tập thể đội tuyển nữ Việt Nam sau một năm 2022 thành công. 

HLV Mai Đức Chung và Park Hang-seo được vinh danh tại Cúp Chiến thắng ảnh 2Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng nhận giải Vận động của năm Cúp Chiến thắng 2022. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Với giải thưởng Thành tựu cống hiến trọn đời, ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao, nguyên tổng thư ký của Liên đoàn Liên đoàn Thể dục Việt Nam, nguyên Trưởng đoàn thể thao Việt Nam được vinh danh sau gần 50 năm đồng hành, cống hiến và đóng góp cho thể thao Việt Nam. 

Ở giải thưởng vận động trẻ của năm, kình ngư Trần Hưng Nguyên nhận được nhiều phiế bầu chọn nhất để lần đầu được nhận thưởng tại Cúp Chiến thắng.

Vận động viên Trần Hưng Nguyên cùng với Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn cũng đã giành giải Đồng đội của năm nhờ thành tích giành huy chương vàng và phá kỷ lục SEA Games 31 ở nội dung bơi tự do tiếp xúc cự ly 4x200m. 

Giải thưởng Vận động viên khuyết tật của năm được trao cho kình ngư Đỗ Thanh Hải với thành tích giành 5 huy chương vàng (3 cá nhân, 2 tiếp sức), phá 4 kỷ lục  Đại hội  (2 cá nhân, 2 tiếp sức) tại ASEAN Para Games 2022. 

HLV Mai Đức Chung và Park Hang-seo được vinh danh tại Cúp Chiến thắng ảnh 3Vận động viên khuyết tật Đỗ Thanh Hải. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Còn lại, giải thưởng Hình ảnh của năm được trao cho Nhà báo Hoàng Linh từ Thông tấn xã Việt Nam với bức ảnh ghi lại khoảnh khắc vận động viên Timor Leste ăn mừng đầy cảm xúc với quốc kỳ Việt Nam.

Ban tổ chức và Hội đồng bình chọn giải thưởng Cúp Chiến thắng đã trải qua hai vòng bình chọn để tìm ra những gương mặt sáng giá. Cúp chiến thắng năm 2022 có tổng giá trị giải thưởng lên đến 700 triệu đồng, trong đó 100 triệu đồng dành cho hạng mục Nam và Nữ vận động viên xuất sắc nhất.

Giải thưởng được tổ chức bởi Tổng cục Thể dục Thể thao, Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) và Công ty cổ phần Nội dung Thể Thao Việt (Vietcontent Sports)./.

Giải vận động viên nam của năm thuộc về kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Giải vận động viên nam của năm thuộc về kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Giải vận động viên nữ của năm được trao cho vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Giải vận động viên nữ của năm được trao cho vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành thêm giải vận động viên được yêu mến nhất. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành thêm giải vận động viên được yêu mến nhất. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Giải Thành tựu cống hiến trọn đời được trao cho ông Nguyễn Hồng Minh (phải), nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao, nguyên Tổng thư ký Liên đoàn Liên đoàn Thể dục Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Giải Thành tựu cống hiến trọn đời được trao cho ông Nguyễn Hồng Minh (phải), nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao, nguyên Tổng thư ký Liên đoàn Liên đoàn Thể dục Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Danh hiệu Đội tuyển của năm được trao cho Đội tuyển bóng đá quốc gia nữ Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Danh hiệu Đội tuyển của năm được trao cho Đội tuyển bóng đá quốc gia nữ Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Giải vận động viên trẻ của năm thuộc về kình ngư Trần Hưng Nguyên (giữa). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Giải vận động viên trẻ của năm thuộc về kình ngư Trần Hưng Nguyên (giữa). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Giải Đồng đội của năm thuộc về các vận động viên Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn và Trần Hưng Nguyên. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Giải Đồng đội của năm thuộc về các vận động viên Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn và Trần Hưng Nguyên. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Giải thưởng Chuyên gia nước ngoài của năm vinh danh huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam Việt Nam Park Hang Seo (phải). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Giải thưởng Chuyên gia nước ngoài của năm vinh danh huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam Việt Nam Park Hang Seo (phải). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Danh hiệu Huấn luyện viên của năm được trao cho huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung (trái). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Danh hiệu Huấn luyện viên của năm được trao cho huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung (trái). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Giải thưởng Hình ảnh của năm thuộc về Nhà báo Hoàng Linh (phải), báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Giải thưởng Hình ảnh của năm thuộc về Nhà báo Hoàng Linh (phải), báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Danh hiệu vận động viên khuyết tật của năm được trao cho kình ngư Đỗ Thanh Hải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Danh hiệu vận động viên khuyết tật của năm được trao cho kình ngư Đỗ Thanh Hải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Các hạng mục giải thưởng tại Cúp Chiến thắng 2022: 

Nam VĐV của năm: Nguyễn Huy Hoàng

Nữ VĐV của năm: Nguyễn Thị Oanh

VĐV khuyết tật của năm: Đỗ Thanh Hải

VĐV trẻ của năm: Trần Hưng Nguyên

HLV của năm: Mai Đức Chung

Chuyên gia nước ngoài của năm: Park Hang Seo

Đội tuyển của năm: Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia

Đồng đội của năm: Bộ tứ bơi giành HCV, phá kỷ lục nội dung 4x200m tự do tại SEA Games 31

Hình ảnh ấn tượng của năm: Hình ảnh VĐV Timor-Leste

Thành tựu cống hiến trọn đời: Ông Nguyễn Hồng Minh

VĐV được yêu thích nhất: Nguyễn Huy Hoàng

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục