HLV Nhật Bản: U19 Việt Nam đá đơn điệu và dễ bắt bài

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên U19 Nhật Bản Masakazu Suzuki cho rằng, lối chơi của Việt Nam quá giống nhau qua từng trận.
HLV Nhật Bản: U19 Việt Nam đá đơn điệu và dễ bắt bài ảnh 1HLV U19 Nhật Bản Masakazu Suzuki. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Guillaume Graechen tỏ ra rất buồn bã sau thảm bại 0-7 của U19 Việt Nam trước U19 Nhật Bản ở vòng 2 giải U19 quốc tế - Cúp Nutifood 2014. Ông chia sẻ: “Trước tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các bạn. Tôi chỉ có một từ duy nhất để nói lúc này. Đó là xấu hổ.”

Nhật Bản là đội bóng rất chất lượng, có thể là chất lượng nhất giải đấu này. Việc để thua 0-4 trong vòng 10 phút gây tâm lý xáo trộn cho các cầu thủ. Một số quá yếu về tâm lý, một số chưa có kinh nghiệm trong các tình huống như thế này.

Những sai lầm cá nhân khiến đội tuyển thua 4 bàn quá sớm. Sau đó, chúng ta rất khó vùng dậy đặc biệt là với các cầu thủ tâm lý yếu. Một số cầu thủ khác cũng quá xuống sức do phải tập suốt cả tháng nay. Họ hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.

Trước chất vấn về việc sử dụng 2 tiền vệ trung tâm thiếu sức mạnh, ông Graechen tiếp tục: “Sơ đồ này đã được sử dụng rất lâu rồi. Khi đội bóng thua quá nhanh, quá sớm, tôi đã muốn thay đổi nhưng đáng tiếc là thay đổi đó đã không mang lại hiệu quả.”

“Tôi đã cố gắng bịt kín lỗ hở ở hàng thủ do cầu thủ số 13 và 20 của Nhật tạo ra nhưng số 5 (Văn Khanh) và Xuân Trường đã không làm tốt được việc đó.”

“Tôi đã nói tất cả những điều này với các cầu thủ. Khi thua trận, mọi thứ có thể sụp đổ rất nhanh. Điều quan trọng là các cầu thủ sẽ phản ứng như thế nào ở trận đấu tới. Tôi cảm thấy không thể kiên nhẫn chờ đợi để được xem phản ứng của các cầu thủ trước trận sau. Hi vọng là qua khó khăn, các cầu thủ sẽ học được nhiều điều, sẽ bổ sung được nhiều bài học có ý nghĩa.”

Chiến lược gia người Pháp nói về những bài học mà U19 Việt Nam cần rút ra: “Có những bài học mà các cầu thủ có thể rút kinh nghiệm. Thứ nhất, đối thủ Nhật Bản có những cá nhân rất xuất sắc ở từng vị trí.”

“Thứ hai, chúng ta phải rút ra các bài học về tâm lý. Tâm lý phải vững vàng khi đối mặt với các đội bóng như thế này. Tâm lý khi bị dẫn trước cũng phải vững vàng. Thất bại này sẽ giúp chúng ta rút ra nhiều bài học vì cứ chiến thắng mãi thì rất khó học được điều gì.”

“Một bài học khác là việc tấn công trong 20 m cuối cùng trước khung thành. Tiền đạo của chúng ta còn hiền quá.”

“Cuối cùng, đội tuyển vẫn thiếu sức mạnh. AS Roma và Nhật Bản đều là những đội bóng mạnh mẽ. Chúng ta phải biết cách đây 3 tháng, các tuyển thủ mới được hỗ trợ tập luyện thể lực. Nếu trong một năm tới, các cầu thủ tăng thêm được 10 kg (mỗi người), lối chơi của U19 Việt Nam sẽ rất khác.”

“Với các quốc gia châu Âu, người ta có thể cao tới 1m80 khi 16, 17 tuổi. Đây là vấn đề đặc thù của chúng ta khi thanh niên Việt Nam phát triển chậm hơn nhiều nước. Nhưng nếu ép họ tập luyện sớm quá, chúng ta sẽ làm ảnh hưởng tới sự phát triển cơ bắp của các cầu thủ.”

Ông Graechen kết luận: “Tôi cảm thấy rất tiếc và muốn xin lỗi các bạn thêm một lần nữa. Hy vọng ở trận đấu tới, U19 Việt Nam sẽ thể hiện khác đi. Chúng ta không thể nào chơi tồi hơn nữa được.”

HLV Nhật Bản: U19 Việt Nam đá đơn điệu và dễ bắt bài ảnh 2Ông Guillaume Graechen xin lỗi người hâm mộ. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trong khi đó huấn luyện viên U19 Nhật Bản Suzuki Masakazu, dù đánh giá cao U19 Việt Nam nhưng cũng chỉ ra nhiều nhược điểm của đội bóng. 

Ông mở đầu bài phát biểu: “Cái sợ nhất trong bóng đá là chuyện thua trận. Nếu thua hiệp một, hiệp 2, đội bóng sẽ phải tấn công và có thể bị thua đậm hơn.”

 

Khi được hỏi về phản ứng của cổ động viên Nhật lúc đội bóng thua trận, ông Suzuki nói: “Khán giả ít khi chửi bởi hay tỏ ra quá khích. Không, ở Nhật không có chuyện này.”

 

Ông tiếp tục: “Tôi không hề khách sáo nhưng Việt Nam là một trong những đội bóng xuất sắc nhất giải. Tuy nhiên, cầu thủ Việt Nam yếu trong phán đoán tình huống tấn công. Nếu là Nhật, chúng tôi sẽ có nhiều phương án hơn trong khi Việt Nam không biết đánh vào đâu để phá vỡ thế trận phòng ngự của đối phương. Lối đá của Việt Nam cũng quá giống nhau qua từng trận.”

“Trận đấu đã diễn ra theo đúng ý đồ của ban huấn luyện, đúng với những gì chúng tôi đã tập luyện. Tuy nhiên, tỷ số trận đấu thì ngoài sức tưởng tượng.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục