Hỗ trợ sản phụ mang thai 3 tự nhiên vượt cạn thành công

Ngày 28/6, thông tin từ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ cho biết, êkíp bác sỹ của bệnh viện vừa phẫu thuật hạ sinh an toàn, thành công cho một sản phụ mang tam thai tự nhiên.
Sản phụ Lâm Thị Ánh N. và 3 bé sơ sinh đang tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ. (Ảnh: TTXVN phát)
Sản phụ Lâm Thị Ánh N. và 3 bé sơ sinh đang tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 28/6, thông tin từ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ cho biết, êkíp bác sỹ của bệnh viện vừa phẫu thuật hạ sinh an toàn, thành công cho một sản phụ mang tam thai tự nhiên.

Ba bé sơ sinh gồm hai bé trai, một bé gái chào đời khỏe mạnh. Theo các bác sỹ, khoảng 8.000 ca mới có một trường hợp mang thai 3 tự nhiên.

Trước đó, chị Lâm Thị Ánh N. (31 tuổi, trú tại Vĩnh Long), nhập viện theo dõi do mang thai con so, tam thai 34 tuần, nguy cơ tăng huyết áp và dọa sinh non.

Các bác sỹ thăm khám, xác định đây là trường hợp có nguy cơ tiền sản giật nên lập tức được đưa vào theo dõi đặc biệt bằng cách kiểm soát huyết áp, kích thích trưởng thành phổi cho thai nhi và thực hiện các xét nghiệm tầm soát bệnh lý tiền sản giật.

Khi thai được hơn 35 tuần, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ, vỡ ối sớm. Các bác sỹ đã hội chẩn và quyết định xử trí phẫu thuật lấy thai để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và các bé.

Ca phẫu thuật an toàn “mẹ tròn con vuông.” Ba bé sơ sinh gồm hai bé trai, một bé gái chào đời có cân nặng lần lượt là 1,8kg, 1,5kg và 2,2kg.

[Đồng Nai: Cứu sống sản phụ bị vỡ tử cung, con bị suy tim]

Sau sinh, ba bé được tiếp xúc da kề da với mẹ và kẹp dây rốn muộn. Bé được đặt trên ngực người thân để truyền hơi ấm giúp cho bé ổn định thân nhiệt, nhịp thở, nhịp tim, gắn kết tình mẫu tử; đặc biệt thúc đẩy cho các bé được bú mẹ sớm hoàn toàn

Hiện, tình hình sức khỏe của mẹ và các bé ổn định. Mẹ có thể vận động xoay trở và đi lại được và tập cho con bú. Cả ba bé da hồng hào, khóc to, thở đều tự nhiên, phản xạ bú tốt và đang được áp dụng phương pháp Kangaroos.

Bác sỹ chuyên khoa II Phạm Thị Linh, Trưởng Khoa Hậu sản, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ cho biết, việc mang tam thai tự nhiên rất hiếm gặp (tỉ lệ 1/8000 ca).

Trường hợp của sản phụ N. đã được bác sỹ theo dõi sát, điều trị đúng phác đồ, chỉ định phẫu thuật đúng thời điểm, kịp thời nên kết quả em bé và mẹ đều tốt.

Cũng theo bác sỹ Phạm Thị Linh, các trường hợp đa thai có nhiều nguy cơ tiềm ẩn kết thúc thai kỳ sớm, thường khoảng 33 tuần đã kết thúc. Việc sản phụ N. được tới 35,5 tuần là kết quả đáng mừng trong khâu chăm sóc và điều trị.

Trong những ca này, bà mẹ thường dọa sinh non, dễ vỡ ối sớm, nhau không bám đúng vị trí gây nhau tiền đạo làm sản phụ ra huyết, hoặc làm bà mẹ có triệu chứng tiền sản giật hay sản giật.

Riêng đối với em bé trong các ca đa thai thường sinh non, suy hô hấp, phải thở máy và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bác sỹ Linh khuyến cáo các phụ nữ đang mang thai, đặc biệt mang đa thai nên khám thai định kỳ, kiểm tra huyết áp thường xuyên, thử nước tiểu, tầm soát tiền sản giật sớm, kích thích trưởng thành phổi lúc thai từ 24-34 tuần tuổi…, để có một thai kì khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, sản phụ cần có chế độ nghỉ ngơi sinh hoạt đúng, đi đứng nhẹ nhàng tránh vỡ ối sớm, tự theo dõi sức khỏe mẹ và bé, nhập viện đúng thời điểm, để bác sỹ can thiệp sớm phù hợp để tỷ lệ thành công tốt nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục