Hòa đàm giữa Taliban và chính phủ Afghanistan sắp được nối lại

Hiện thời điểm tổ chức cuộc hòa đàm tại Qatar vẫn chưa được ấn định, song chính phủ Afghanistan và Taliban đã phát đi những tín hiệu cho thấy công tác đàm phán có thể sớm được khởi động.
Hòa đàm giữa Taliban và chính phủ Afghanistan sắp được nối lại ảnh 1Phái đoàn Taliban trong cuộc hòa đàm ở Qatar hồi tháng 2/2020. (Ảnh: AFP/Getty)

Ngày 5/9, Taliban thông báo phái đoàn đàm phán của nhóm phiến quân này đã tới Qatar, một dấu hiệu cho thấy các cuộc hòa đàm bị trì hoãn lâu nay giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban sắp được khởi động. 

Hiện thời điểm tổ chức cuộc hòa đàm tại thủ đô Doha vẫn chưa được ấn định, song các bên đã phát đi những tín hiệu cho thấy công tác đàm phán có thể sớm được khởi động, tiếp sau những nỗ lực hoàn tất kế hoạch trao đổi tù binh.

Trao đổi với hãng tin AFP, người phát ngôn Taliban Suhail Shaheen nêu rõ: "Tất cả thành viên của nhóm đàm phán đã tới Doha. Các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu một khi một số vấn đề kỹ thuật nhỏ được giải quyết."

[Chính phủ Afghanistan tuyên bố thả 400 tù nhân Taliban còn lại]

Phái đoàn đàm phán của Chính phủ Afghanistan vẫn đang ở thủ đô Kabul trong ngày 5/9, song một nhóm hỗ trợ đã tới Doha vào đầu tuần này. Người phát ngôn của Hội đồng hòa giải Faraidoon Khawzoon cho biết nhóm đàm phán đã sẵn sàng đối thoại sau khi công tác trao đổi tù binh hoàn tất.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Đặc phái viên hàng đầu về Afghanistan, ông Zalmay Khalilzad đã tới Doha trong ngày 4/9, một tín hiệu khác cho thấy các cuộc đàm phán có thể sớm được bắt đầu.

Washington cho rằng các nhà lãnh đạo Afghanistan "phải nắm bắt cơ hội lịch sử này để đạt được nền hòa bình". Tất cả các bên đã thực hiện các bước đi quan trọng nhằm giải quyết các rào cản giúp mở đường cho các cuộc hòa đàm.

Ngày 3/9 vừa qua, Chính phủ Afghanistan thông báo đã thả 400 tù binh Taliban còn lại trong danh sách trao đổi tù binh mà hai bên đã nhất trí, ngoại trừ "một vài đối tượng" bị các quốc gia khác phản đối.

Các quan chức Afghanistan kêu gọi nhanh chóng khởi động đàm phán trực tiếp với Taliban. Người phát ngôn Bộ các vấn đề hòa bình Afghanistan Najia Anwari cho rằng chính phủ đã loại bỏ mọi rào cản, mở đường cho các cuộc đàm phán diễn ra tại Doha.

Việc trao đổi tù binh là một phần trong thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban đạt được hồi tháng 2/2020. Theo đó, Kabul cam kết thả khoảng 5.000 tù binh Taliban để đổi lấy tự do cho hơn 1.000 binh sỹ thuộc lực lượng an ninh Afghanistan.

Việc thực thi thỏa thuận trao đổi tù binh, trong đó có việc thả hàng trăm tay súng phạm tội nghiêm trọng, vốn là nguyên nhân cản trở tiến trình hòa đàm giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban suốt thời gian qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.