Hoa quả, trái cây đổ bộ chợ Tết: Giá cả tăng giảm trái chiều

Bước vào những ngày cuối cùng của năm Âm lịch, các đơn vị kinh doanh đã chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, sẵn sàng phục vụ nhu cầu tìm mua các loại trái cây để bày mâm ngũ quả của người tiêu dùng.
Hoa quả, trái cây đổ bộ chợ Tết: Giá cả tăng giảm trái chiều ảnh 1Nhiều loại hoa quả, trái cây đang có mức giá khá 'mềm' tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Cận Tết là thời điểm nhu cầu mua sắm các loại hoa quả, trái cây của người tiêu dùng tăng mạnh. Ghi nhận tại một số chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội như chợ Hôm-Đức Viên, chợ Nguyễn Công Trứ, chợ Nguyễn Cao (quận Hai Bà Trưng), chợ Thanh Hà (quận Hoàn Kiếm)... và các hệ thống siêu thị, nhiều mặt hàng hoa quả, trái cây nội địa cũng như nhập khẩu đang được bày bán đa dạng.

Theo tiểu thương tại các chợ, những loại hoa quả được nhiều người chọn mua là chuối xanh có giá khoảng từ 25.000 đến 35.000 đồng/nải vừa, từ 60.000 đến 80.000 đồng/nải lớn; bưởi nguyên cuống từ 25.000 đến 40.000 đồng/quả; quýt đường từ 20.000 đến 90.000 đồng/kg; phật thủ loại to có giá từ 60.000 đến 80.000 đồng/quả; táo nhập khẩu từ 90.000 đến 120.000 đồng/kg...

Chị Quỳnh, người dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết gia đình chị đã sắm trước những sản phẩm đồ khô và vàng mã, còn những loại hoa quả như chuối xanh, bưởi, trầu cau... được dành đến những ngày cuối cùng mới mua để giữ được độ tươi lâu.

[Chợ đầu mối Hà Nội sẵn sàng nguồn hàng phục vụ thị trường Tết]

"Năm nay thời tiết thuận lợi nên nguồn cung hoa quả rất dồi dào, đa dạng lựa chọn cho khách hàng, giá các mặt hàng cũng khá thấp, phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng," chị Quỳnh chia sẻ.

Tại các hệ thống siêu thị lớn như WinMart, BigC..., một số loại hoa quả nhập khẩu đang có mức giá ưu đãi như cam Úc có giá từ 40.000 đến 75.000 đồng/kg; quýt Úc dao động từ 60.000 đến 70.000 đồng/kg; hồng giòn Hàn Quốc có giá 79.000 đồng/kg; nho sữa Hàn Quốc từ 400.000 đến 600.000 đồng/kg; các loại cherry Mỹ, New Zealand, Chile... dao động từ 300.000 đến 550.000 đồng/kg, tùy loại...

Tuy nhiên, bên cạnh những loại trái cây có giá rẻ, trên thị trường Tết Quý Mão có rất nhiều loại trái cây nhập khẩu tăng giá mạnh, thậm chí có loại giá được điều chỉnh tăng gấp đôi.

Hoa quả, trái cây đổ bộ chợ Tết: Giá cả tăng giảm trái chiều ảnh 2Giá hoa quả, trái cây nhập khẩu tại các hệ thống siêu thị đang có những biến động trái chiều. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Bên cạnh các loại hoa quả được giảm giá, một số dòng sản phẩm trái cây nhập khẩu khác lại đang tăng mạnh trong dịp cuối năm. Cụ thể, táo fuji Nam Phi tăng gấp đôi, lên mức 235.000 đồng/túi 3kg; táo envy tăng từ 80.000-120.000 đồng/kg lên 250.000-350.000 đồng/kg; các loại nho xanh, nho đen nhập khẩu tăng thêm từ 70.000-100.000 đồng/kg, lên mức 220.000-320.000 đồng/kg tuỳ loại, dâu tây Hàn Quốc dao động từ 600.000 đến 900.000 đồng/kg.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục