Hoãn cuộc họp quan chức ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iran và Nga

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuần trước cho biết Thứ trưởng Ngoại giao 4 nước sẽ gặp nhau tuần này tại Moskva nhằm tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.
Hoãn cuộc họp quan chức ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iran và Nga ảnh 1Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/3 cho biết cuộc họp giữa Thứ trưởng Ngoại giao các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Syria dự kiến diễn ra trong tuần này, đã bị hoãn sang một ngày khác chưa xác định.

Theo nguồn tin, cuộc họp hoãn vì lý do kỹ thuật, tuy nhiên không cho biết thêm chi tiết.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuần trước cho biết Thứ trưởng Ngoại giao 4 nước sẽ gặp nhau tuần này tại Moskva, trước cuộc họp dự kiến giữa Ngoại trưởng các nước này một ngày sau đó, nhằm tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.

Hãng thông tấn chính thức Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/3 đưa tin cuộc họp Thứ trưởng Ngoại giao 4 nước dự kiến diễn ra trong 2 ngày 15-16/3.

[Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Syria sắp tiến hành cuộc gặp bốn bên]

Hồi tháng 12/2022, Bộ trưởng Quốc phòng Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc gặp tại Moskva cùng người đồng cấp Nga, đánh dấu cuộc gặp cấp cao nhất kể từ khi xung đột bùng phát ở Syria hơn 1 thập kỷ trước đây.

Tháng 1 vừa qua, Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết ông có thể gặp người đồng cấp Syria vào tháng 2 để thảo luận việc bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước láng giềng.

Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ phe đối lập chính trị với Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc xung đột kéo dài 12 năm ở nước này, trong khi Moskva là đồng minh chính của Damascus và khuyến khích hòa giải với Ankara.

Sau cuộc gặp Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian tuần trước, ông Cavusoglu cho biết Iran muốn tham gia các cuộc thảo luận giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Nga và Ankara đã đồng ý.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad thăm Moskva ngày 15/3 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục