Hội đồng Bảo an gia hạn sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Cyprus

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 26/7 đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2430 gia hạn sứ mệnh của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cyprus tới ngày 31/1/2019.
Hội đồng Bảo an gia hạn sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Cyprus ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Daily Maverick)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 26/7 đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2430 gia hạn sứ mệnh của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cyprus tới ngày 31/1/2019 sau khi lực lượng này hết thời hạn hoạt động vào ngày 31/7/2018.

Nghị quyết còn hối thúc các phe phái đối địch tại Cyprus "chớp lấy cơ hội" phối hợp với phái viên mới của Liên hợp quốc Jane Holl Lute - người đang tìm cách dàn xếp thời điểm thích hợp để nối lại cuộc đàm phán về việc tái thống nhất hòn đảo Địa Trung Hải đang bị chia cắt này.

[Bắt đầu vòng đàm phán mới về tái thống nhất đảo Cyprus]

Bên cạnh đó, văn bản mới này cũng kêu gọi cộng đồng người Cyprus gốc Hy lạp và gốc Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp với bà Lute thúc đẩy "quyết tâm chính trị và cam kết đạt được một giải pháp."

Trong hơn 4 thập niên qua, vô số cuộc đàm phán đã thất bại và sau cuộc đàm phán mới nhất cũng không thành công hồi tháng 7 năm ngoái, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã khuyến khích các bên có thời gian "suy ngẫm."

Hồi đầu tháng 7, ông Guterres đã đề nghị bà Lute thảo luận với tất cả các bên về khả năng nối lại những cuộc đàm phán thực chất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục