Hội đồng Bảo an họp kín bàn cách cứu thỏa thuận ngừng bắn tại Yemen

Các nhà ngoại giao của Liên hợp quốc nói rằng phía Houthi không chịu rút quân khỏi các cảng Saleef và Ras Issa như đã thỏa thuận do sợ bị chiếm mất những khu vực đó.
Hội đồng Bảo an họp kín bàn cách cứu thỏa thuận ngừng bắn tại Yemen ảnh 1Phiến quân Houthi tại thành phố cảng Hodeidah, Yemen ngày 29/12/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp kín cùng đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen nhằm tìm kiếm giải pháp cứu thỏa thuận ngừng bắn hiện đang ở thế bế tắc - một thỏa thuận quan trọng trong nỗ lực về ngoại giao nhằm tiến tới chấm dứt cuộc chiến ở nước này.

Chính phủ Yemen và liên quân đồng minh Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã đồng ý đàm phán với phiến quân Houthi từ gần một tháng trước về việc rút quân khỏi thành phố Hodeida nhưng trên thực tế không bên nào thực hiện.

[Nhiều dân thường thiệt mạng trong cuộc tấn công ở miền Bắc Yemen]

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Martin Griffiths đã thông báo với Hội đồng Bảo an vào ngày 19/2 là việc rút quân sẽ được tiến hành ngay trong những ngày sau đó và đánh dấu bước vững chắc đầu tiên hạ nhiệt cuộc xung đột.

Các nhà ngoại giao của Liên hợp quốc nói rằng phía Houthi không chịu rút quân khỏi các cảng Saleef và Ras Issa như đã thỏa thuận do e ngại các lực lượng liên kết với liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu sẽ thừa thời cơ chiếm mất những khu vực đó.

Cuộc họp kín ngày 13/3 cũng có sự tham gia của Tướng Michael Lokkesgaard, người đứng đầu phái bộ Liên hợp quốc mới được thành lập để giám sát việc rút quân khỏi Hodeida.

Trước cuộc họp này, đặc phái viên Griffiths đã gặp đại sứ của những nước là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an là Mỹ, Pháp, Anh, Trung Quốc và Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.