Phái đoàn giám sát lệnh ngừng bắn tại Yemen bị tấn công

Phái đoàn Liên hợp quốc phụ trách giám sát lệnh ngừng bắn ở Yemen do Tướng người Đan Mạch Michael Lollesgaard dẫn đầu, đã bị tấn công tại thành phố cảnh Hodeidah.
Phái đoàn giám sát lệnh ngừng bắn tại Yemen bị tấn công ảnh 1Các tay súng Houthi tại Hodeidah, Yemen. (Nguồn: THX/TTXVN)

Truyền thông Trung Đông ngày 2/3 dẫn thông báo của lực lượng phiến quân Houthi cho biết phái đoàn Liên hợp quốc phụ trách giám sát lệnh ngừng bắn ở Yemen do Tướng người Đan Mạch Michael Lollesgaard dẫn đầu, đã bị tấn công tại thành phố cảnh Hodeidah.

Theo thông báo trên, đoàn xe của tướng Lollesgaard đã bị tấn công tại Phố 50 trong khi di chuyển tại thành phố cảng Hodeidah.

Phía Houthi cáo buộc quân đội Chính phủ Yemen đứng đằng sau vụ tấn công này.

Tuy nhiên, hiện Chính phủ Yemen và Liên hợp quốc chưa đưa ra bình luận nào về cáo buộc của Houthi.

Trong tháng Một vừa qua, ông Lollesgaard được Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban điều phối tái triển khai lực lượng (RCC) kiêm người đứng đầu phái đoàn Liên hợp quốc trong giám sát và hỗ trợ thỏa thuận ngừng bắn tại Hodeidah.

Người tiền nhiệm của ông Lollesgaard là Tướng về hưu Patrick Cammaert cũng đã bị tấn công tại Hodeidah hôm 17/1.

Tháng 12 năm ngoái, các bên tham chiến tại Yemen đã đạt được một thỏa thuận hòa bình tại Thụy Điển dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, trong đó có thỏa thuận ngừng bắn tại thành phố cảng Hodeidah và việc thành lập RCC để giám sát hoạt động rút quân của cả quân đội Chính phủ và phiến quân Houthi tại khu vực này.

Lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực kể từ ngày 18/12/2018 song việc rút quân của hai phe phái đối địch tại Yemen vẫn chưa được thực hiện triệt để./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.