Thamdự hội thảo đặc biệt có sự hiện diện của Giám đốc Trung tâm Đông-Tây(EWC) Charles Morrison, cựu quan chức cấp cao Bộ Ngoạigiao Mỹ Lawrence Wilkerson và Thứ trưởng Bộ Thốngnhất nước chủ nhà Kim Chun-sig.
Dựkiến trong ba ngày (từ 28-30/11), các đại biểu sẽ chia sẻ quan điểm vềcách thức tiến tới thống nhất hai miền Triều Tiên và vai trò của HànQuốc sau khi bán đảo Triều Tiên thống nhất. Bên cạnh đó, các học giả vàgiới chính trị gia cũng sẽ đề cập đến vấn đề gây quỹ (Quỹ Thống nhất) đểphục vụ cho tiến trình thống nhất hai miền Triều Tiên và đưa ra từngbước đi cụ thể để kết nối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Mớiđây, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Yu Woo-ik cho biết trongnăm nay, Seoul dự định thành lập một quỹ, huy động quyên góp khoảng 55.000 tỷ won (khoảng 47,6 tỷ USD) dành cho tiến trình thống nhất bán đảoTriều Tiên.
Về nguyên tắc, hai miền Triều Tiên hiện vẫnđang trong tình trạng chiến tranh bởi hai bên mới chỉ ký kết Hiệp địnhngừng bắn năm 1953./.