
Binh sỹ Pháp trong cuộc tập trận. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Binh sỹ Scotland trong cuộc tập trận. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.
Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen tuyên bố châu Âu muốn hợp tác với Washington trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.
EC đã vạch ra các kế hoạch của châu Âu nhằm tăng quy mô sản xuất và chi tiêu quốc phòng, qua đó giúp củng cố các năng lực quân sự của cả châu Âu và Ukraine.
Một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) khẳng định Liên minh châu Âu sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga ngay cả khi Mỹ làm như vậy.
Quan chức tham gia cuộc đàm phán Nga-Mỹ đang diễn ra ở Saudi Arabia cho biết tiến triển trong các cuộc đàm phán Nga-Mỹ về kinh tế có thể đạt được trong 2-3 tháng tới.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Ukraine có quyền chủ quyền trong việc quyết định xem họ có muốn gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không.
Kẻ đột nhập là một người đàn ông 30 tuổi, bị Hiến binh Hoàng gia Hà Lan bắt giữ khi mang dao đột nhập tòa nhà Hạ viện vào ngày 13/2.
Trung Quốc hy vọng "tất cả các bên liên quan" có thể tham gia hòa đàm về chiến sự ở Ukraine, trong bối cảnh các quan chức cấp cao Nga-Mỹ bắt đầu gặp nhau ở Riyadh để thảo luận về vấn đề này.
Đây là cuộc đàm phán quan trọng nhất từ trước đến nay giữa hai nước từ thời Chiến tranh Lạnh về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Phái đoàn gồm Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cùng các quan chức cấp cao khác sẽ thăm Ukraine vào tuần tới nhân dịp 3 năm xảy ra cuộc xung đột ở quốc gia này.
Cảnh sát Liên bang Australia đã bàn giao lại đồng xu Holey Dollar bị đánh cắp cho Chính phủ Ba Lan, đồng xu này được làm từ đồng đô la bạc Tây Ban Nha và được đúc tại Xưởng đúc tiền Mexico năm 1777.
Thiết bị bay không người lái (drone) Nga phát hiện drone Ukraine đang tìm kiếm mục tiêu dưới mặt đất nên đã tiếp cận nó từ trên không và thả thiết bị nổ tiêu diệt mục tiêu.
Các nguồn tin quốc phòng ở Anh cáo buộc binh lính Ukraine sử dụng sai chiến thuật, dẫn tới việc lãng phí vũ khí và trang thiết bị quân sự đắt tiền
Các nước châu Âu đã thống nhất quan điểm việc đạt lệnh ngừng bắn tại Ukraine mà không kèm thỏa thuận hòa bình có thể tiềm ẩn rủi ro, vì thế EU sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự, đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng tin tưởng năm Ất Tỵ 2025 - năm “con rắn,” một con vật thường gắn liền với trí tuệ, sự linh hoạt và kiên trì - sẽ là năm giàu sáng kiến và thành tựu trong quan hệ Việt Nam-Pháp.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp để thảo luận về tình hình Ukraine, kêu gọi các bên liên quan đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
Cơ quan ngoại giao của EU cho biết đề xuất thúc giục các nước thành viên liên minh tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp bách nhất trong ngắn hạn của nước này.
Các nhà lãnh đạo châu Âu đang tập trung tại Pháp để vạch chiến lược chung, sau khi Tổng thống Mỹ khiến các đồng minh bất ngờ bằng cách khởi động các nỗ lực riêng với Nga để chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Nga chính thức chấm dứt thỏa thuận với Ukraine về đảm bảo an toàn hàng hải ở Biển Azov và Eo biển Kerch, gây lo ngại về sự ổn định trong khu vực.
Cuộc đối thoại giữa Nga và Mỹ tại Riyadh sẽ tập trung vào khôi phục quan hệ song phương và giải quyết vấn đề Ukraine.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh: “Việc Mỹ và Nga có tiếp xúc trực tiếp không phải là điều xấu nếu cuộc gặp hướng tới mục tiêu tìm ra con đường dẫn đến nền hòa bình bền vững và lâu dài.”
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định là bạn của Nga và Ukraine, Việt Nam duy trì nhất quán lập trường cân bằng, khách quan trong xung đột Nga-Ukraine.
Ngoại trưởng Nga khẳng định “không thể có chuyện” Moskva nhượng bộ lãnh thổ cho Kiev trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.
Ứng viên thủ tướng của AfD khẳng định sẽ ngăn đối thủ từ CDU chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine - điều có thể biến Đức thành "kẻ hiếu chiến."
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên tiếng chỉ trích bài phát biểu của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu tại Hội nghị An ninh Munich có thái độ hung hăng.
Kalob Wayne Byers bị tạm giữ tại sân bay Moskva đã được thả, trước cuộc đàm phán nhằm cải thiện quan hệ Mỹ-Nga diễn ra tại Saudi Arabia.
Trả lời câu hỏi về khả năng điều binh sỹ tới Ukraine, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh: “Nếu có khuôn khổ được đưa ra, Đức sẽ không né tránh.”
Điện Kremlin cho biết Ngoại trưởng Nga và Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Vladimir Putin bay đến Riyadh (Saudi Arabia) trong ngày 17/2 để dự cuộc họp với các quan chức Mỹ vào hôm sau.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Antonio Costa, nhấn mạnh Liên minh châu Âu (EU) cần tham gia đàm phán với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine và xây dựng một cấu trúc an ninh mới.
Ngoại trưởng Estonia tuyên bố EU có đủ các nguồn tài chính để tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đồng thời cho biết châu Âu đang nắm giữ 209,7 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga.