Hơn 3,8 triệu cử tri Croatia bỏ phiếu bầu tổng thống trong ngày 22/12

Trong cuộc bầu cử tổng thống lần này, hơn 3,8 triệu cử tri đủ tư cách sẽ bầu chọn trong số 11 ứng cử viên một người lãnh đạo đất nước Croatia trong nhiệm kỳ 5 năm tới.
Hơn 3,8 triệu cử tri Croatia bỏ phiếu bầu tổng thống trong ngày 22/12 ảnh 1Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống tại điểm bầu cử ở Zagreb, Croatia, ngày 22/12/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/12, cử tri Croatia đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu tổng thống nước này từ lúc 7 giờ sáng theo giờ địa phương (13 giờ giờ Việt Nam).

Trong cuộc bầu cử tổng thống lần này, hơn 3,8 triệu cử tri đủ tư cách sẽ bầu chọn trong số 11 ứng cử viên một người lãnh đạo đất nước Croatia trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Kết quả thăm dò dư luận gần đây cho thấy Tổng thống đương nhiệm  Kolinda Grabar-Kitarovic - ứng cử viên của Liên minh Dân chủ Croatia (HDZ) trung hữu cầm quyền; cựu Thủ tướng Zoran Milanovic - ứng cử viên của đảng Dân chủ Xã hội; và ca sỹ nổi tiếng Miroslav Skoro là 3 ứng cử viên hàng đầu.

Các điểm bỏ phiếu dự kiến đóng cửa lúc 19 giờ. Kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào lúc 20 giờ cùng ngày.

Nếu không ứng cử viên nào giành được đa số quá bán để đắc cử ngay trong vòng đầu, vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ được tổ chức ngày 5/1/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục