Hơn 9.000 người tham gia Giải marathon gây quỹ từ thiện ở TP.HCM

Hơn 9.000 người tham gia Giải marathon Thành phố Hồ Chí Minh 2019

Toàn bộ tiền thu được từ Giải marathon Thành phố Hồ Chí Minh 2019 được dùng hỗ trợ cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam.
Hơn 9.000 người tham gia Giải marathon Thành phố Hồ Chí Minh 2019 ảnh 1Các vận động viên xuất phát đường chạy cự ly 5km đợt 1. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)

Hơn 9.000 người tham gia Giải marathon Thành phố Hồ Chí Minh 2019 do Liên đoàn Điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Pulse Active tổ chức ngày 13/1.

Các vận động viên đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ xuất phát tại đường Tân Trào, quận 7, chinh phục 5 cự ly gồm marathon (42km), bán marathon (21km), 10km, 5km và Kids Dash (1 km) dành cho mọi đối tượng không phân biệt độ tuổi hay quốc tịch.

Các vận động viên của 3 cự ly dài nhất bao gồm 2 nhóm vận động viên Elite (chuyên nghiệp) và Amateur (không chuyên) cùng chinh phục đường chạy qua cầu Phú Mỹ.

Đặc biệt, gần 100 vận động viên là người khuyết tật tham gia đường chạy 5km nhằm gây quỹ từ thiện “Sáng kiến màu cam."

[Thành viên ban nhạc đình đám Nhật Bản tham gia chạy ở hồ Gươm]

Theo ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, bắt nguồn từ Giải Việt dã Thành phố Hồ Chí Minh, Giải marathon Thành phố Hồ Chí Minh là giải marathon truyền thống của thành phố nhằm đề cao giá trị cộng đồng, phát triển tinh thần chạy bộ và sự kết nối không biên giới của thể thao.

Giải năm nay có số lượng vận động viên tăng mạnh so với các năm trước, trong số các đoàn quốc tế, đông nhất là các vận động viên đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Mỹ và Hàn Quốc.

Kết quả, ở nội dung 42km nam, vận động viên Che Chang Chia (Đài Loan-Trung Quốc) đoạt giải nhất với thành tích 2 giờ 35 phút, Nguyễn Quốc Dũng (Việt Nam) đoạt giải nhì với thành tích 2 giờ 41 phút và Lê Tấn Huy (Việt Nam) đoạt giải ba với thành tích 2 giờ 53 phút.

Ở nội dung 21km nam, vận động viên Dorflinger Simon (Đức) đoạt giải nhất với thành tích 1 giờ 13 phút 51 giây, Phan Ngọc Phan (Việt Nam) xếp vị trí thứ nhì với thành tích 1 giờ 13 phút 53 giây và Chu Cheng Jui (Đài Loan-Trung Quốc) xếp vị trị thứ ba với thành tích 1 giờ 18 phút 15 giây.

Nội dung 10km nam, vận động viên Lê Hữu Lộc (Việt Nam) đoạt giải Nhất với thành tích 35 phút 35 giây, vận động viên Lương Đức Phước (Việt Nam) xếp thứ nhì với thành tích 35 phút 37 giây và Trần Đặng Minh Huy (Việt Nam) xếp thứ ba với thành tích 36 phút 25 giây.

Toàn bộ tiền thu được từ Giải marathon Thành phố Hồ Chí Minh 2019 được dùng hỗ trợ cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục