Hong Kong cảnh báo hoạt động lừa đảo mua sắm trực tuyến

Cảnh sát Hong Kong cho biết tổng số vụ lừa đảo bán hàng trực tuyến kể từ tháng 1 đến tháng 11/2018 là 1.920 vụ, với số tiền các nạn nhân bị lừa lên đến 39,9 triệu HKD, tăng 146% so với năm ngoái.
Hong Kong cảnh báo hoạt động lừa đảo mua sắm trực tuyến ảnh 1 (Ảnh: huffingtonpost.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, từ ngày 3-14/12, Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) đã phát động chiến dịch đấu tranh với các hành vi lừa đảo mua sắm trực tuyến, bắt giữ 64 đối tượng, trong đó đối tượng trẻ nhất mới 15 tuổi.

Cảnh sát đã xác định được 44 đối tượng phạm tội độc lập, số còn lại thuộc 8 băng nhóm lừa đảo.

Đã có 371 người là nạn nhân của số đối tượng lừa đảo nói trên, với số tiền bị lừa lên tới 1,56 triệu HKD (tương đương 4,68 tỷ đồng).

Đại diện Cơ quan Điều tra tội phạm công nghệ và An ninh mạng thuộc Cảnh sát Hong Kong cho biết, tổng số vụ lừa đảo bán hàng trực tuyến kể từ tháng 1 đến tháng 11/2018 là 1.920 vụ, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2017 (1.449 vụ); số tiền các nạn nhân bị lừa lên đến 39,9 triệu HKD, tăng 146% so với năm 2017 (16,2 triệu HKD).

Các đối tượng lừa đảo đăng quảng cáo bán hàng giá rẻ, chủ yếu là các loại máy chơi game, sản phẩm điện tử, vé xem ca nhạc và điểm số game.


[Dân Trung Quốc giao dịch thanh toán trực tuyến tăng mạnh]

Đa số khách hàng giao dịch dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng, tuy nhiên họ không nhận được hàng đã đặt theo thỏa thuận sau khi đã chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng lừa đảo.

Phía Cảnh sát Hong Kong cảnh báo, trong thời đại internet hiện nay, các hình thức lừa đảo qua mạng ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.

Cảnh sát Hong Kong kêu gọi người dân mua sắm trên các trang mạng trực tuyến được cấp phép để giảm thiểu rủi ro từ tội phạm lừa đảo qua mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục