Hong Kong cảnh báo tình hình nghiêm trọng, Indonesia có hơn 500.000 ca

Chính quyền Hong Kong cho biết tình hình dịch bệnh đang xấu đi nhanh chóng khi một số trường hợp mắc bệnh không có biểu hiện triệu chứng, chỉ ra nguy cơ về các chuỗi lây nhiễm âm thầm trong cộng đồng.
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Hong Kong, Trung Quốc ngày 21/11/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Hong Kong, Trung Quốc ngày 21/11/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 23/11, chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cảnh báo dịch bệnh tại vùng lãnh thổ này đang xấu đi nhanh chóng.

Trong một tuyên bố, Chính quyền Hong Kong nêu rõ: "Tình hình dịch bệnh đang xấu đi nhanh chóng. Một số trường hợp mắc bệnh không có biểu hiện triệu chứng. Điều này chỉ ra rằng có sự hiện diện của nhiều chuỗi lây nhiễm âm thầm trong cộng đồng." 

Nhà chức trách Hong Kong ngày 23/11 thông báo có thêm 73 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh lên 5.702 ca, trong đó có 108 ca tử vong. 

Trong những tuần gần đây, số ca nhiễm trong ngày ở Hong Kong phần lớn ở mức một con số hoặc hai con số. Nhiều ca nhiễm mới nhất có liên quan tới các câu lạc bộ khiêu vũ.

[Mỹ: New York cảnh báo gia tăng ca nhiễm COVID-19 trong các kỳ nghỉ lễ]

Chính quyền đã kêu gọi người dân tại những khu  vực có người mắc COVID-19 đi xét nghiệm nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Các cơ sở xét nghiệm di động đã được thiết lập ở một vài quận. 

Trước đó, vào tháng 9, chính quyền Hong Kong đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế đối với các cơ sở ăn uống, thể thao và công viên chủ đề sau khi một chương trình xét nghiệm hàng loạt được thực hiện.

Hong Kong cảnh báo tình hình nghiêm trọng, Indonesia có hơn 500.000 ca ảnh 1Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại Nam Tangerang, tỉnh Banten, Indonesia, ngày 11/11/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cùng ngày, số ca mắc COVID-19 của Indonesia đã vượt trên 500.000 ca sau khi có thêm 4.442 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. 

Theo số liệu của Bộ Y tế Indonesia, hiện nước này có 502.110 ca mắc COVID-19 và 16.002 ca tử vong (sau khi có thêm 118 ca tử vong mới), trở thành nước có số ca nhiễm và tử vong cao nhất ở khu vực Đông Nam Á. 

Trong khi đó,  Bộ Y tế Philippines ngày 23/11 thông báo có thêm 1.799 ca nhiễm mới và 50 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 420.614 ca và 8.173 ca tử vong.

Thứ trưởng Y tế Maria Rosario Vergeire khuyến cáo người dân tránh đến chỗ đông người khi sắp đến kỳ nghỉ lễ. Bà đưa ra khuyến cáo trên sau khi nhiều người đổ xô đi mua sắm tại các trung tâm thương mại mà không duy trì khoảng cách an toàn cũng như phớt lờ những lời cảnh báo y tế.

Tại Malaysia, 28 nhà máy của hãng Top Glove sẽ phải đóng cửa theo giai đoạn để tiến hành xét nghiệm sau khi 1.889 công nhân có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Top Glove là nhà sản xuất găng tay cao su lớn nhất thế giới. Trong năm nay, Top Glove đạt lợi nhuận cao kỷ lục do nhu cầu về găng tay y tế và bộ đồ bảo hộ tăng vọt do đại dịch COVID-19./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục