Hong Kong kêu gọi chính trị gia ngừng đề nghị nước ngoài can thiệp

Chính quyền Hong Kong cho rằng các chính khách cần phải chịu trách nhiệm vì gây hỗn loạn xã hội, gây tổn hại đến uy tín quốc tế của Hong Kong, có thể làm dao động niềm tin của các nhà đầu tư.
Hong Kong kêu gọi chính trị gia ngừng đề nghị nước ngoài can thiệp ảnh 1Cử tri Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) xếp hàng chờ bỏ phiếu tại điểm bầu cử Hội đồng cấp quận 2019 ở Hong Kong ngày 24/11/2019. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tối 6/12, chính quyền Hong Kong đã ra tuyên bố bày tỏ lấy làm tiếc vì việc gần đây một số chính trị gia đã ra nước ngoài truyền bá những thông tin sai sự thật và đề nghị chính phủ hay quốc hội nước ngoài can thiệp vấn đề nội bộ của Hong Kong.

Một số chính khách còn ủng hộ “Đạo luật về Nhân quyền và Dân chủ của Hong Kong” mà Mỹ mới thông qua và thúc đẩy các nước hoặc khu vực khác thông qua các dự luật tương tự.

[Hoạt động kinh doanh ở Hong Kong giảm mạnh nhất trong 21 năm qua]

Chính quyền Hong Kong cho rằng làm như vậy sẽ chỉ càng phát đi tín hiệu sai trái cho những đối tượng biểu tình bạo lực, rằng họ được ủng hộ.

Chính quyền Hong Kong chỉ trích hành động này và cho rằng các chính khách nêu trên cần phải chịu trách nhiệm vì gây hỗn loạn xã hội, gây tổn hại đến uy tín quốc tế của Hong Kong, có thể làm dao động niềm tin của các nhà đầu tư, khiến nền kinh tế của đặc khu này phải đối mặt với sức ép lớn hơn mà đối tượng chịu thiệt hại sẽ là xã hội và người dân của Hong Kong.

Người phát ngôn chính quyền Hong Kong cũng cho biết kể từ tháng Sáu đến nay đã có hơn 900 cuộc biểu tình, tuần hành và các cuộc tụ họp công cộng.

Một số chính trị gia được tự do tham gia vào các cuộc biểu tình, tuần hành này và trả lời phỏng vấn truyền thông mà không có bất kỳ hạn chế nào, nhưng họ vẫn chỉ trích chính quyền đàn áp tự do.

Bên cạnh đó, nhiều nhân sỹ bất đồng chính kiến với chính quyền đã trúng cử khi tham gia cuộc bầu cử Hội đồng quận lần này, điều này chứng tỏ quyền lợi và tự do của họ không bị đàn áp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục