Houthi ra tối hậu thư về dỡ bỏ phong tỏa viện trợ Gaza

Thủ lĩnh Houthi Yemen yêu cầu Israel cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza trong 4 ngày, nếu không sẽ tiếp tục các hoạt động trên biển nhằm vào tàu có liên quan đến Israel.

Các tay súng Houthi mới được tuyển tham gia diễu hành tại Sanaa, Yemen. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Các tay súng Houthi mới được tuyển tham gia diễu hành tại Sanaa, Yemen. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngày 7/3, thủ lĩnh lực lượng Houthi ở Yemen, ông Abdulmalik al-Houthi, đã ra tối hậu thư yêu cầu Israel cho phép viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza trong vòng 4 ngày, nếu không lực lượng này sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động trên biển nhằm vào các tàu thuyền có liên quan đến lợi ích của Israel.

Phát biểu trên kênh truyền hình vệ tinh al-Masirah do lực lượng Houthi điều hành, ông Abdulmalik al-Houthi nhấn mạnh không thể đứng nhìn tình trạng leo thang và việc ngăn chặn viện trợ vào Gaza, đồng thời nêu rõ: “Chúng tôi đưa ra hạn chót 4 ngày cho các bên trung gian trong đàm phán lệnh ngừng bắn ở Gaza thúc đẩy nỗ lực cho phép hàng viện trợ vào Gaza.”

Đây là lần thứ hai trong hơn một tuần qua, thủ lĩnh Houthi tuyên bố nối lại các hoạt động quân sự trên biển để thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine ở Gaza.

Trước đó, thủ lĩnh này cảnh báo sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố của Israel và tàu thuyền thương mại có liên quan đến lợi ích của Israel nếu lệnh ngừng bắn ở Gaza bị vi phạm.

Kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza nổ ra hồi tháng 10/2023, Houthi đã thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền thương mại trên Biển Đỏ mà lực lượng này cho là có liên quan đến Israel, để thể hiện sự đoàn kết với người dân Palestine.

Nhóm này cũng tấn công tàu thuyền của Mỹ và Anh ở khu vực gần Eo biển chiến lược Bab el-Mandeb giữa Yemen và Djibouti.

Ngày 4/3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã đưa nhóm Houthi ở Yemen trở lại danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài, theo một sắc lệnh đã được Tổng thống Donald Trump công bố ngay sau khi nhậm chức hôm 20/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.