Trung Đông: Ai Cập lên án Israel "vũ khí hóa" viện trợ nhân đạo tại Gaza

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty chỉ trích quyết định của Israel về việc dừng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, coi đây là hành động "trừng phạt tập thể không thể chấp nhận được."

Người dân nhận thức ăn cứu trợ tại thành phố Gaza ngày 4/11/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân nhận thức ăn cứu trợ tại thành phố Gaza ngày 4/11/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 3/3, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Israel về việc dừng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, coi đây là hành động "trừng phạt tập thể không thể chấp nhận được," đặc biệt trong tháng Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo.

Phát biểu được đưa ra sau khi giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn kết thúc và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cản trở việc xúc tiến đàm phán giai đoạn hai của thỏa thuận này.

Theo ông Abdelatty, thỏa thuận ngừng bắn ban đầu đã đảm bảo cho người dân Gaza quyền tiếp cận đầy đủ và không hạn chế đối với các mặt hàng viện trợ nhân đạo.

Ngoại trưởng Ai Cập nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các cam kết còn lại trong thỏa thuận ba giai đoạn và kêu gọi khởi động ngay lập tức giai đoạn hai.

Mặc dù thừa nhận việc đàm phán giai đoạn tiếp theo sẽ "rất khó khăn," nhưng ông khẳng định cần có quyết tâm chính trị và thiện chí để tiến hành.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập cũng kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) duy trì áp lực để đảm bảo các bên tuân thủ lệnh ngừng bắn. Đồng thời, ông tiết lộ kế hoạch tái thiết Gaza đã được hoàn thiện và sẽ được trình lên Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arập (AL) vào ngày 4/3 tại Cairo để phê duyệt.

Cuối bài phát biểu, Ngoại trưởng Ai Cập nhấn mạnh rằng không thể có an ninh và ổn định trong khu vực nếu không thành lập được nhà nước Palestine.

Cùng ngày, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về Trung Đông, ông Steve Witkoff, có kế hoạch trở lại khu vực này trong những ngày tới để tìm cách thúc đẩy việc gia hạn giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza hoặc tiến tới giai đoạn thứ hai.

Người phát ngôn trên cho biết thêm Tổng thống Trump đã nêu rõ và Ngoại trưởng Marco Rubio đã nhiều lần nhấn mạnh rằng tất cả các con tin phải được thả ngay lập tức, bao gồm cả các con tin người Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Công trình xây dựng khu định cư của Israel tại Bờ Tây năm 2024. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)

Israel mở rộng định cư tại khu vực trung tâm Bờ Tây

Các bộ trưởng cánh hữu của Israel lâu nay đã thúc đẩy việc áp dụng chủ quyền Israel trên toàn bộ khu vực Bờ Tây - một đề xuất vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ Palestine và nhiều quốc gia trên thế giới.