OPCW thúc đẩy hợp tác với Syria để loại bỏ hoàn toàn vũ khí hóa học

Tổng Giám đốc OPCW, ông Fernando Arias, đã có cuộc gặp với Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa, trong chuyến thăm đầu tiên tới Damascus kể từ khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.

Hiện trường một vụ đánh bom xe tại thủ đô Damascus của Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hiện trường một vụ đánh bom xe tại thủ đô Damascus của Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng Giám đốc OPCW, ông Fernando Arias, đã có cuộc gặp với Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa, trong chuyến thăm đầu tiên tới Damascus kể từ khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.

Tổng Giám đốc Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW), ông Fernando Arias, đã có cuộc gặp với Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa, trong chuyến thăm đầu tiên tới Damascus kể từ khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.

Chuyến thăm làm dấy lên hy vọng về việc Syria sẽ hợp tác đầy đủ với những nỗ lực của OPCW nhằm loại bỏ hoàn toàn kho vũ khí hóa học còn tồn đọng ở quốc gia Trung Đông này, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về số phận kho vũ khí hóa học của Syria sau biến động chính trị gần đây.

Syria gia nhập OPCW vào năm 2013 và đã chuyển giao bản kế hoạch chi tiết về việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của nước này, theo thỏa thuận Nga-Mỹ nhằm ngừng các cuộc tấn công quân sự vào Syria.

Tuy nhiên, OPCW nhiều lần bày tỏ quan ngại về tính đầy đủ của bản kê khai này, đồng thời cho rằng chính quyền Syria dưới thời Tổng thống Assad đã trì hoãn hợp tác.

Ngoài ra, OPCW lo ngại về khả năng bằng chứng quan trọng về vũ khí hóa học ở Syria bị hủy hoại do các cuộc không kích gần đây. Trước đó, Israel đã nhiều lần không kích các cơ sở quân sự Syria, cho rằng đây là các địa điểm lưu trữ vũ khí hóa học có nguy cơ rơi vào tay các nhóm vũ trang trong khu vực Trung Đông.

Vào năm 2014, OPCW đã thành lập một lực lượng được gọi là “phái đoàn tìm sự thật” để điều tra và xác minh việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria. Sau đó, OPCW đã ban hành 21 báo cáo về 74 trường hợp bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, trong đó 20 vụ được xác định có bằng chứng sử dụng hoặc có khả năng sử dụng vũ khí hóa học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”