Hungary và Slovakia sẽ mở văn phòng ngoại giao tại Jerusalem

Tuyên bố về việc mở văn phòng được Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini đưa ra nhân chuyến thăm Israel được cho là đi ngược lại với chinh sách của EU.
Hungary và Slovakia sẽ mở văn phòng ngoại giao tại Jerusalem ảnh 1Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: timesofisrael.com)

Theo Jerusalem Post ngày 20/2, Hungary và Slovakia sẽ mở văn phòng ngoại giao tại Jerusalem, động thái được cho là đi ngược lại với chính sách của EU.

Tuyên bố về việc mở văn phòng tại Jerusalem được Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini đưa ra nhân chuyến thăm Israel và tham dự cuộc họp thượng định giữa V4 và Israel đã được lên kế hoạch. Tuy nhiên, hội nghị đã bị hủy do sự rút lui của Ba Lan.

[Nghị viện Arab kêu gọi Séc không chuyển Đại sứ quán đến Jerusalem]

Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Orban nêu rõ: “Tôi vừa thông báo với Thủ tướng Israel rằng Chính phủ Hungary đã quyết định sẽ mở một đại diện thương mại ở đây, nơi sẽ có tư cách ngoại giao. Chúng tôi sẽ có sự hiện diện chính thức tại Jerusalem. Vì vậy, tôi hy vọng nó sẽ là một bước tiến tốt để cải thiện hơn nữa mối quan hệ giữa người dân Israel và Hungary."

Về phần mình, Thủ tướng Peter Pellegrini tuyên bố: “Slovakia sẽ sớm mở tại Jerusalem, một trung tâm văn hóa, thông tin và công nghệ."

Với những động thái này, Hungary và Slovakia sẽ gia nhập vào nhóm các nước Séc và Bulgaria mở văn phòng đại diện tại Jerusalem. Séc đã thành lập một phái đoàn thương mại và du lịch tại Jerusalem, được gọi là “Ngôi nhà Séc," vào tháng 11/2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.