IAEA: Iran khởi động cụm máy ly tâm hiện đại tại cơ sở hạt nhân Natanz

IAEA thông báo Iran đã khởi động một trong ba cụm máy ly tâm hiện đại có tên IR-6 tại cơ sở hạt nhân Natanz dưới lòng đất để phục vụ quy trình làm giàu urani.
IAEA: Iran khởi động cụm máy ly tâm hiện đại tại cơ sở hạt nhân Natanz ảnh 1Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin Reuters ngày 29/8 dẫn một báo cáo chưa công bố của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Iran đã khởi động một trong ba cụm máy ly tâm hiện đại có tên IR-6 tại cơ sở hạt nhân Natanz dưới lòng đất để phục vụ quy trình làm giàu urani.

Báo cáo cho biết cụm máy nói trên bao gồm tới 174 máy ly tâm có khả năng làm giàu urani tới cấp độ 5%.

Trong số hai cụm máy còn lại, một cụm đang trong giai đoạn thụ động hóa - một quy trình hóa học trước khi thực hiện quy trình làm giàu hạt nhân và cụm còn lại vẫn chưa được cấp urani.

Báo cáo trên được tiết lộ khi Iran và Mỹ đang tiến gần tới việc phục hồi thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

[Iran đề nghị IAEA ngừng điều tra các địa điểm hạt nhân chưa công bố]

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirabdollahian nói rằng Iran sẵn sàng nhượng bộ các cáo buộc vô căn cứ của IAEA, đồng thời thông báo đã nhận được phản hồi của phía Mỹ và đang khảo sát, phân tích văn bản cuối cùng.

Iran khẳng định rất nghiêm túc trong thúc đẩy đạt được thỏa thuận hạt nhân.

Các cuộc đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận đã bắt đầu từ tháng 4/2021 tại Vienna (Áo) nhưng đã bị đình trệ từ tháng 3/2022 vì những khác biệt chính trị giữa Tehran và Washington.

Vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức tại Vienna vào đầu tháng 8 sau 5 tháng đình trệ.

Ngày 8/8, EU đã đưa ra một dự thảo “văn bản cuối cùng” cho việc khôi phục JCPOA.

Iran đã phản hồi về dự thảo này, với đề nghị điều chỉnh một số điểm.

Sau đó, ngày 24/8, Iran cho biết đã nhận được phản hồi của Mỹ đối với các đề xuất của Tehran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục