IAEA không hài lòng với thái độ hợp tác của Iran

Với những phát biểu mới đây, Tổng Giám đốc IAEA đã thất vọng với tiển triển trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.
Mặc dù thường bị chỉ trích có thái độ mềm mỏng với Tehran, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Mohamed ElBaradei ngày 26/11 đã có những phát biểu thẳng thắn khác thường về Iran, cho thấy ông thật sự thất vọng với tiển triển trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Phát biểu tại cuộc họp của Ban Giám đốc IAEA ở Vienna, Áo, ông ElBaradei chỉ trích Iran đã che giấu trong một thời gian dài sự tồn tại của nhà máy Fordo, nhà máy sản xuất urani thứ hai được Tehran công bố cuối tháng 9 vừa qua.

Theo ông ElBaradei, việc làm này của Tehran vi phạm các cam kết với IAEA, khiến cộng đồng quốc tế nghi ngờ Iran có những cơ sở làm giàu urani khác nhưng không công bố.

Ông phàn nàn về việc Iran trong hơn một năm qua đã không làm sáng tỏ những quan ngại còn tồn tại về chương trình hạt nhân của nước này, bao gồm các hệ thống phóng và các vụ thử tên lửa, bị nghi ngờ phục vụ mục đích sản xuất bom hạt nhân.

Ông ElBaradei cho rằng sự thiếu hợp tác của Iran đã khiến cuộc điều tra của IAEA về bản chất hòa bình trong chương trình hạt nhân của Tehran lâm vào bế tắc, đồng thời khẳng định cuộc điều tra sẽ không đi đến kết quả nếu Iran không hợp tác đầy đủ với IAEA.

Ông tỏ ý thất vọng trước việc Iran cho đến nay vẫn chưa nhất trí với đề xuất do chính ông tham gia soạn thảo, được IAEA bảo trợ và được nhóm tham gia đàm phán gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cộng với Đức (P5+1), nhất trí. Đề xuất này yêu cầu Tehran đưa urani ra nước ngoài làm giàu ở mức độ cao hơn để phục vụ lò phản ứng hạt nhân dân sự tại Iran như một biện pháp xây dựng lòng tin với cộng đồng quốc tế.

Thất vọng vì tiến triển trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Tehran, nhóm P 5+1 đã chuyển dự thảo nghị quyết lên án chương trình hạt nhân của Iran lên Ban Giám đốc IAEA thông qua. Thay mặt nhóm P5+1, Đại sứ Đức tại IAEA Ruediger Luedeking nhấn mạnh nghị quyết này là một sự nhắc nhở, nhưng cũng là sự khích lệ để Iran nắm bắt những cơ hội hiện có, giúp đi đến một giải pháp ngoại giao toàn diện cho chương trình hạt nhân của Tehran.

Trang Web Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời Đại sứ nước này tại IAEA Ali Asghar Soltanieh nói sau cuộc họp của Ban Giám đốc IAEA rằng, Tehran muốn có vòng đàm phán thứ hai để thảo luận những cân nhắc về kinh tế, kỹ thuật và nhiều yếu tố khác, đặc biệt điều khoản nhằm đảm bảo Iran có được nhiên liệu hạt nhân.

Trước đó, ông Soltanieh tuyên bố Tehran "sẽ giảm xuống mức tối thiểu" sự hợp tác với IAEA nếu cơ quan này thông qua nghị quyết lên án chương trình hạt nhân của Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục