Thông báo trên diễn ra sau khi quốcgia bị chiến tranh tàn phá này hoàn tất những bước cải tổ quan trọng, cho dù khókhăn về đảm bảo an ninh nội địa và khủng hoảng lương thực.
Ban giám đốc của hai thể chế trên đều đồng ý rằng Afghanistan đã thực hiệnnhững bước cần thiết để hoàn thành các điểm theo sáng kiến giảm nợ cho các nướcnghèo nặng nợ (HIPC).
Afghanistan trở thành quốc gia thứ 27 được hưởng lợi từchương trình này.
Theo thỏa thuận, Afghanistan sẽ được giảm nợ tổng cộng 1,6 tỷ USD, bao gồm1,3 tỷ USD từ sáng kiến HIPC, 260 triệu USD từ các chủ nợ của Câu lạc bộ Parisvà 38,4 triệu USD từ Sáng kiến giảm nợ đa quốc gia (MDRI).
Thông cáo của các cơ quan trên nêu rõ Afghanistan đã bắt đầu tiến hànhchiến lược phát triển quốc gia, duy trì môi trường kinh tế vĩ mô ổn định và nângcao khả năng quản lý nợ.
Giới chức trách Afghanistan cũng đạt được một số tiếnbộ trong quản lý tài chính công, cải tổ lĩnh vực khai mỏ, làm trong sạch ngành ytế và giáo dục.
Tuy nhiên, các quan chức IMF và WB không khỏi lo ngại về những nguy cơ đốivới rủi ro nợ liên quan đến sự tín nhiệm của các quỹ tài trợ.
Họ cũng nhấn mạnhAfghanistan cần tăng cường an ninh hơn nữa trong nỗ lực chung nhằm tăng nguồnthu trong nước, tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng và giảm nghèo./.