Iran coi nhẹ mối đe dọa từ Israel và Mỹ với các cơ sở hạt nhân

Bộ Ngoại giao Iran cho rằng Israel và Mỹ sẽ không tấn công các cơ sở hạt nhân của Tehran bởi hành động đó sẽ biến toàn bộ khu vực thành "một thảm họa rất tồi tệ.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 28/1 cho rằng Israel và Mỹ sẽ không tấn công các cơ sở hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Araghchi khẳng định: "Chúng tôi đã nói rõ rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào các cơ sở hạt nhân của chúng tôi đều sẽ phải đối mặt với phản ứng ngay lập tức và quyết liệt. Nhưng tôi không nghĩ họ sẽ làm điều điên rồ đó. Điều này thực sự điên rồ. Và hành động đó sẽ biến toàn bộ khu vực thành một thảm họa rất tồi tệ.”

Trước đó, truyền thông Israel nhiều lần đưa tin việc nước này phá hủy thành công hệ thống phòng không của Syria đã mở ra cơ hội cho việc tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, trong một lá thư chúc mừng gửi tới tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, đã bày tỏ ý định tấn công các cơ sở quốc phòng chiến lược của Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.