Iran: Cuộc đối thoại với Tổng giám đốc IAEA mang tính xây dựng

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, ông Rafael Mariano Grossi, đang có chuyến thăm Iran nhằm cải thiện sự hợp tác về các hoạt động hạt nhân của nhà nước Cộng hòa Hồi giáo.
Iran: Cuộc đối thoại với Tổng giám đốc IAEA mang tính xây dựng ảnh 1Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi (giữa-trái) trong cuộc gặp với người phát ngôn Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi (giữa-phải) tại Tehran, ngày 24/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin Tasnim dẫn lời quan chức cấp cao về hạt nhân của Iran Ali Akbar Salehi ngày 25/8 cho biết cuộc đối thoại với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi diễn ra mang tính xây dựng.

Sau cuộc gặp với ông Grossi, ông Salehi nói: "Cuộc thảo luận của chúng tôi ngày hôm nay diễn ra mang tính xây dựng. Hai bên thống nhất rằng tổ chức này (IAEA) sẽ thực hiện chức trách một cách độc lập và chuyên nghiệp. Một chương hợp tác mới giữa Iran và IAEA sẽ bắt đầu."

Trong khi đó, Tổng Giám đốc IAEA Grossi cho biết: "Có những vấn đề cần được giải quyết... Điều này không đồng nghĩa với một hướng tiếp cận mang tính chính trị nhằm vào Iran."

[Iran cho phép IAEA tiếp cận "có điều kiện" các cơ sở hạt nhân]

Ông Grossi đang có chuyến thăm Iran nhằm cải thiện sự hợp tác về các hoạt động hạt nhân của nhà nước Cộng hòa Hồi giáo.

Ông dự kiến cũng sẽ có các cuộc gặp với các quan chức cấp cao nước chủ nhà vào ngày 25/8.

Tổng Giám đốc IAEA được cho là sẽ thúc giục chính quyền Tehran nhằm cho phép IAEA tiếp cận 2 cơ sở hạt nhân.

Chuyến thăm của ông Grossi diễn ra trong bối cảnh phát sinh căng thẳng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu về nỗ lực của Washington trong việc duy trì lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran và áp dụng lại các lệnh trừng phạt Tehran của Liên hợp quốc có từ năm 2006.

Trước đó, có tin Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) đã nhất trí cho phép "tiếp cận có điều kiện" các cơ sở mà IAEA yêu cầu.

Người phát ngôn của AEOI Behrouz Kamalvandi hôm 23/8 cho biết Iran ban đầu không phản đối yêu cầu của IAEA về việc thanh sát hai cơ sở ở Iran, lần lượt gần thành phố Shahreza ở tỉnh miền Trung Isfahan và gần thủ đô Tehran.

Tuy nhiên, ông Kamalvandi lưu ý rằng các câu hỏi của IAEA phải dựa trên các bằng chứng và tài liệu nghiêm túc thay vì "các cáo buộc đơn thuần."

Hồi tháng Sáu vừa qua, Hội đồng thống đốc gồm 35 thành viên của IAEA đã thông qua nghị quyết kêu gọi Tehran cho phép các thanh sát viên của tổ chức này tiếp cận hai cơ sở hạt nhân của Iran.

Đây là nghị quyết đầu tiên của IAEA liên quan chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này kể từ năm 2012.

Hội đồng thống đốc kêu gọi Iran hợp tác đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan này mà không được chậm trễ, kể cả việc cho phép các thanh sát viên nhanh chóng tiếp cận các cơ sở hạt nhân của nước này theo chỉ định của IAEA.

Cho đến nay, chính quyền Tehran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích hòa bình theo đúng các quy định của IAEA./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục