Iran để ngỏ vấn đề khai thác mỏ khí đốt chung với Saudi Arabia, Kuwait

Theo Thứ trưởng Bộ Dầu khí Iran phụ trách các vấn đề quốc tế và thương mại, Iran và Kuwait cần phối hợp khai thác mỏ khí đốt chung, qua đó tăng cường mối quan hệ kinh tế song phương.
Iran để ngỏ vấn đề khai thác mỏ khí đốt chung với Saudi Arabia, Kuwait ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AP)

Ngày 27/3, Iran khẳng định sẵn sàng đàm phán song phương với Kuwait về việc khai thác mỏ khí đốt chung Arash/Al-Durra.

Theo Thứ trưởng Bộ Dầu khí Iran phụ trách các vấn đề quốc tế và thương mại, ông Ahmad Asadzadeh, hai nước cần phối hợp khai thác mỏ khí đốt chung, qua đó tăng cường mối quan hệ kinh tế song phương.

Ông cho biết nguyên nhân khiến Tehran trì hoãn hoạt động ở mỏ khí đốt Arash/Al-Durra là do việc trì hoãn phân định biên giới tại mỏ này với Kuwati.

[Saudi Arabia phát hiện thêm nhiều mỏ khí đốt tự nhiên mới]

Tuy nhiên, Thứ trưởng Asadzadeh khẳng định ngay cả khi vấn đề biên giới chưa được giải quyết, hai nước vẫn có thể phối hợp phát triển mỏ này theo các mô hình kinh nghiệm quốc tế và Tehran sẵn sàng đối thoại về vấn đề này.

Trước đó, ngày 26/3, Saudi Arabia và Kuwait đã nhất trí phát triển mỏ khí đốt Arash/Al-Durra. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho rằng thỏa thuận này là “bất hợp pháp” bởi Tehran cũng có phần trong mỏ này và phải được tham gia vào các hoạt động vận hành và phát triển mỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục