Iran đề xuất cơ chế chia sẻ thông tin tình báo đa phương

Iran đề xuất phát triển một cơ chế chia sẻ thông tin giữa các cơ quan tình báo quốc gia của Afghanistan, Iran, Trung Quốc, Pakistan, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm mục đích chống khủng bố.
Iran đề xuất cơ chế chia sẻ thông tin tình báo đa phương ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani. (Nguồn: JCPOA/TTXVN)

Ngày 24/12, Iran đề xuất phát triển một cơ chế chia sẻ thông tin giữa các cơ quan tình báo quốc gia của Afghanistan, Iran, Trung Quốc, Pakistan, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm mục đích chống khủng bố.

Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani nêu đề xuất tại sự kiện có tên gọi "Hội nghị các chủ tịch quốc hội: Thách thức và kết nối liên khu vực” diễn ra ở thủ đô Islamabad của Pakistan.

Chủ tịch Larijani kêu gọi các nước tham gia đánh giá đúng tầm quan trọng của việc phối hợp giữa các cơ quan tình báo và hoạt động chia sẻ thông tin. Ông đồng thời cũng nhấn mạnh sáu quốc gia cần hợp tác trong lĩnh vực tài chính và không gian mạng.

Lãnh đạo cơ quan lập pháp các nước tham dự hội nghị cũng nhất trí về việc phối hợp và tăng cường các biện pháp pháp lý nhằm đối phó với những thách thức mà chủ nghĩa khủng bố đặt ra.

Đây là hội nghị đầu tiên về chống chủ nghĩa khủng bố và hợp tác đa phương tại khu vực, thu hút sự tham dự của các nhà lãnh đạo quốc hội sáu nước gồm Afghanistan, Iran, Trung Quốc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và nước chủ nhà Pakistan.

[Chủ tịch Quốc hội Iran gọi Mỹ là 'biểu tượng cho sự xấu xa']

Trong năm 2017, cuộc chiến chống khủng bố, cụ thể là cuộc chiến đẩy lùi sự bành trướng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã ghi nhận những thành công vang dội với sự sụp đổ của cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo" tự xưng ở Iraq và Syria.

Lực lượng thánh chiến cực đoan này đã bị truy quét và đánh bật khỏi nhiều vùng lãnh thổ chúng từng chiếm đóng tại hai nước này. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo IS đang thích ứng với hoàn cảnh mới và sẽ vẫn là một mối đe dọa đối với an ninh thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục