Iran đề xuất hợp tác hạt nhân với các nước vùng Vịnh

Người đứng đầu Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran đề xuất thành lập một tổ chức hợp tác hạt nhân để giải tỏa những quan ngại của các nước vùng Vịnh.
Iran đề xuất hợp tác hạt nhân với các nước vùng Vịnh ảnh 1Ông Ali-Akbar Salehi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kênh truyền hình Press TV của Iran ngày 15/1 đưa tin người đứng đầu Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Ali-Akbar Salehi đã đề xuất thành lập một tổ chức hợp tác hạt nhân để giải tỏa những quan ngại của các nước vùng Vịnh.

 

Ông Salehi cho biết Iran sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán cấp chuyên viên và kỹ thuật với các nước vùng Vịnh về vấn đề an toàn của nhà máy điện hạt nhân Bushehr, đồng thời khẳng định nhà máy này vận hành dưới sự giám sát đầy đủ của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), các nhà thầu Nga và các chuyên gia thuộc Trung tâm an toàn hạt nhân của Iran.

Trước đó, các quan chức Iran cũng đã khẳng định cơ sở vật chất của nhà máy Bushehr thuộc hàng tốt nhất thế giới về tiêu chuẩn an toàn, có thể trụ vững trong các trận động đất mạnh.

Nhấn mạnh Iran sẵn sàng cho phép các chuyên gia hạt nhân các nước láng giềng tới Bushehr, ông Salehi đề nghị thành lập một tổ chức phi chính phủ nhằm giải tỏa mọi nghi vấn và quan ngại của các nước vùng Vịnh về các hoạt động hạt nhân dân sự của nước này. Ông cho rằng tổ chức trên nếu hoạt động hiệu quả có thể được phát triển thành một tổ chức hợp tác hạt nhân của vùng Vịnh.

Liên quan đến vấn đề hạt nhân Iran, Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano ngày 15/1 cho biết ông đã yêu cầu triệu tập một cuộc họp ban lãnh đạo cơ quan này vào ngày 24/1 tới để thảo luận về vai trò của IAEA trong việc kiểm chứng quá trình thực thi thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) được ký ngày 24/11/2013.

Theo Kế hoạch hành động chung dự kiến bắt đầu có hiệu lực ngày 20/1 tới, Iran chấp thuận đình chỉ một phần chương trình hạt nhân của nước này trong 6 tháng để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt cũng như cam kết của các cường quốc phương Tây không áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran.

Trong thời gian 6 tháng này, Iran và Nhóm P5+1 sẽ đi đến một thỏa thuận toàn diện giải quyết triệt để tranh cãi về chương trình hạt nhân của Tehran.

Cũng trong ngày 15/1, Chủ tịch Hiệp hội các chủ doanh nghiệp Pháp (Medef), ông Pierre Gattaz cho biết một phái đoàn gồm đại diện nhiều công ty lớn nhất của Pháp sẽ thăm Iran từ ngày 2-5/2 tới để tìm kiếm cơ hội hợp tác khi quan hệ giữa Tehran với các cường quốc phương Tây đã tan băng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.