Iran giới thiệu máy bay không người lái, xe bọc thép tự chế tạo

Đáng chú ý là máy bay không người lái Farpad có hệ thống lái tự động, bãi đỗ di động và tích hợp thiết bị chụp ảnh cả ban ngày lẫn ban đêm và xe bọc thép Rueen-Tan có khả năng chống đạn lõi thép.
Iran giới thiệu máy bay không người lái, xe bọc thép tự chế tạo ảnh 1Máy bay không người lái Farpad. (Nguồn: tasnimnews.com)

Quân đội Iran ngày 3/10 đã công bố nhiều thiết bị quân sự mới do nước này tự chế tạo trong một buổi lễ tổ chức tại thủ đô Tehran, với sự tham dự của giới chức cấp cao quân đội nước này.

Tại buổi lễ, máy bay không người lái Farpad đã được giới thiệu. Máy bay Farpad được thiết kế phù hợp với các hoạt động trinh sát và tuần tra.

Máy bay này thu thập thông tin tình báo và phục vụ trong các lữ đoàn tấn công di động hoặc các lực lượng phản ứng nhanh.

Farpad được trang bị hệ thống lái tự động, bãi đỗ di động và tích hợp thiết bị chụp ảnh cho các chuyến bay - cả ban ngày lẫn ban đêm.

[Iran khoe đã tạo ra 'một mạng lưới kho vũ khí ngầm' tinh vi]

Một thiết bị khác cũng được công bố trong sự kiện này là Rueen-Tan - một xe bọc thép hạng nhẹ và có khả năng chống đạn lõi thép.

Iran giới thiệu máy bay không người lái, xe bọc thép tự chế tạo ảnh 2Xe bọc thép Rueen-Tan. (Nguồn: (Nguồn: tasnimnews.com)

Rueen-Tan được trang bị các công nghệ hiện đại, hoạt động mạnh mẽ, nhanh chóng và linh hoạt để có thể cứu mạng các binh sỹ trên chiến trường thực địa hoặc chống lại các cuộc tấn công khủng bố.

Tại buổi lễ, quân đội Iran cũng "trình làng" robot thông minh Heidar-1. Robot này là một phương tiện truyền động 6 bánh, hoạt động dựa trên hệ thống mạng máy tính.

Heidar-1 được trang bị những bánh xe có thể xoay 360 độ, có thể chở vật nặng, cũng như phát hiện các chướng ngại vật.

Ngoài ra, Tehran còn giới thiệu một hệ thống gây nhiễu sóng có thể xách tay, với tính năng phát hiện và làm rối loạn hoạt động của các loại máy bay không người lái đa năng từ thế lực thù địch.

Hệ thống dẫn đường và điều khiển Labbayk-1 - được sử dụng trên các tên lửa với độ chính xác rất cao - cũng được trưng bày tại buổi lễ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.