Iran hối thúc Mỹ dỡ bỏ lệnh các biện pháp trừng phạt 'nghẹt thở'

Quan chức Iran cho rằng Mỹ nên dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tehran nhằm giúp các quốc gia khác dễ dàng đầu tư vào Cộng hòa Hồi giáo mà vẫn đảm bảo các lợi ích lâu dài của họ.
Iran hối thúc Mỹ dỡ bỏ lệnh các biện pháp trừng phạt 'nghẹt thở' ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: tribune.com.pk)

Thư k‎ý Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani ngày 6/7 cho biết Mỹ nên dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt "nghẹt thở" đối với Tehran nhằm giúp các quốc gia khác dễ dàng đầu tư vào Cộng hòa Hồi giáo mà vẫn đảm bảo các lợi ích lâu dài của họ.

Ông Shamkhani đã đưa ra bình luận trên tại buổi tiếp Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đang ở thăm Iran.

Hãng tin Nour News dẫn lời ông Shamkhani khẳng định Iran sẽ cam kết theo đuổi giải pháp ngoại giao cho đến khi hiện thực hóa các quyền lợi hợp pháp của mình trong các phiên đàm phán hạt nhân.

Ngoại trưởng Al Thani đã tới Tehran sau khi diễn ra các vùng đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Doha nhằm thu hẹp các bất đồng để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân 2015, còn được gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.