Iran kêu gọi Tổng thống đắc cử Joe Biden dỡ bỏ biện pháp trừng phạt

Ngoại trưởng Iran kêu gọi nhà lãnh đạo sắp tới của Mỹ Joe Biden chấm dứt thái độ "thù địch" của Washington và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nước này.
Iran kêu gọi Tổng thống đắc cử Joe Biden dỡ bỏ biện pháp trừng phạt ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phát biểu tại Tehran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/12, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif kêu gọi Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nước này.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trực tuyến được tổ chức trong khuôn khổ Sự kiện Đối thoại Địa Trung Hải do Italy chủ trì, Ngoại trưởng Javad Zarif cho biết khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử Iran ký năm 2005, Washington đã vi phạm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủng hộ thỏa thuận này.

Ông cũng kêu gọi nhà lãnh đạo sắp tới của Mỹ Joe Biden chấm dứt thái độ "thù địch" của Washington và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nước này. Ngoài ra, Ngoại trưởng Zarif cũng phản đối việc đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân Iran.

[Tổng thống Iran mong muốn ông Joe Biden khôi phục lại quan hệ hai nước]

Tuần trước, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã bày tỏ mong muốn chính quyền sắp tới của ông Joe Biden khôi phục lại quan hệ hai nước.

Tổng thống Rouhani cũng khẳng định chính sách của Chính phủ Iran dựa trên "sự tôn trọng các cam kết để đổi lấy sự tôn trọng các cam kết... (và) tôn trọng để đổi lấy sự tôn trọng," đồng thời nhấn mạnh đến một cơ hội để "thay đổi hoàn toàn" những gì đã diễn ra trong suốt bốn năm qua.

Iran và Mỹ không có quan hệ ngoại giao trực tiếp, tuy nhiên việc Tehran và Washington cùng các cường quốc khác trong nhóm Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức) đạt được thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015 (thời điểm ông Biden là Phó Tổng thống dưới thời Tổng thống Barack Obama), đã giúp giảm căng thẳng song phương xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Tuy nhiên, việc Tổng thống Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi JCPOA vào tháng 5/2018 và thực hiện chiến dịch "gây áp lực tối đa" chống lại Iran với các lệnh trừng phạt đã khiến kinh tế Iran rơi vào suy thoái nghiêm trọng, và khiến quan hệ hai nước trở lại tình trạng căng thẳng.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ vừa qua, ông Biden từng hứa hẹn sẽ đưa Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân với Iran mà ông Trump đã từ bỏ nếu Tehran tuân thủ trở lại thỏa thuận trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.