Iran khẳng định sẵn sàng trở lại thỏa thuận hạt nhân JCPOA

Ngoại trưởng Iran cho biết: "Nếu các bên khác sẵn sàng, chúng tôi nghiêm túc quay trở lại JCPOA để tất cả các bên thực hiện nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ sáng kiến của Oman.”
Iran khẳng định sẵn sàng trở lại thỏa thuận hạt nhân JCPOA ảnh 1Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Nantanz (Iran). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Iran ngày 24/9 dẫn lời Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian tuyên bố Tehran sẵn sàng quay trở lại tuân thủ đầy đủ các cam kết của nước Cộng hòa Hồi giáo trong Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), nếu các bên khác trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 cũng sẵn sàng thực hiện hành động tương tự, đồng thời xác nhận hoạt động trao đổi thông điệp gián tiếp với phía Mỹ vẫn tiếp diễn.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran, trong cuộc gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm 23/9 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Ngoại trưởng Amir-Abdollahian đã đánh giá cao sự kiện trao đổi tù nhân gần đây giữa Iran và Mỹ, cũng như quyết định giải phóng 6 tỷ USD của Tehran bị phong tỏa ở Hàn Quốc.

Ngoại trưởng Amir-Abdollahian chia sẻ: “Hoạt động trao đổi thông điệp với Mỹ vẫn tiếp diễn và sáng kiến của Quốc vương Oman vẫn đang được cân nhắc. Nếu các bên khác sẵn sàng, chúng tôi nghiêm túc quay trở lại JCPOA để tất cả các bên thực hiện nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ sáng kiến của Oman.”

Nhà ngoại giao hàng đầu Iran cũng ca ngợi những cuộc tham vấn hiệu quả giữa Tehran và Tổng Thư ký Liên hợp quốc về nỗ lực khôi phục JCPOA.

[Iran tiếp tục quá trình làm giàu urani đã được Quốc hội thông qua]

Đề cập đến các hoạt động hạt nhân hòa bình của Iran, ông Amir-Abdollahian khẳng định bom nguyên tử không có chỗ đứng trong học thuyết quốc phòng của Tehran.

Ông bày tỏ: “Bất cứ khi nào Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hoạt động trong khuôn khổ kỹ thuật, mọi thứ sẽ đi đúng hướng.”

Về phần mình, Tổng Thư ký Guterres đánh giá cao các sáng kiến của Iran nhằm góp phần giải quyết các vấn đề, xóa bỏ những rào cản và phát triển mối quan hệ với các quốc gia trên thế giới.

Ngày 18/9, Iran và Mỹ đã tiến hành cuộc trao đổi tù nhân theo thỏa thuận do Qatar làm trung gian. Một chiếc máy bay của Qatar đã có mặt tại Iran để đưa năm tù nhân Mỹ và hai thành viên trong gia đình của họ đến Doha, đổi lại, năm người Iran bị tạm giam ở Mỹ cũng được trả tự do để về Tehran.

Iran ký JCPOA với các cường quốc thế giới hồi tháng 7/2015, theo đó, Tehran nhất trí hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo.

Tuy nhiên, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này vào tháng 5/2018 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Iran, khiến Tehran buộc phải từ bỏ một số cam kết hạt nhân theo JCPOA.

Tiến trình đàm phán khôi phục thỏa thuận được khởi động hồi tháng 4/2021 tại thủ đô Vienna của Áo. Mặc dù các bên liên quan đã trải qua một số vòng đàm phán nhưng vẫn không đạt được đột phá đáng kể từ khi vòng đàm phán gần đây nhất kết thúc vào tháng 8/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.