Iran không chấp nhận giảm quy mô chương trình làm giàu urani

Iran tuyên bố không chấp nhận giảm quy mô chương trình làm giàu urani mà các cường quốc phương Tây coi như "một trò chơi" trong các cuộc đàm phán hạt nhân.
Iran không chấp nhận giảm quy mô chương trình làm giàu urani ảnh 1Lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/8, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề châu Mỹ và châu Âu Majid Takht-Ravanchi khẳng định Tehran sẽ không chấp nhận giảm quy mô chương trình làm giàu urani mà các cường quốc phương Tây coi như "một trò chơi" trong các cuộc đàm phán hạt nhân.

Phát biểu khi trở về Tehran từ Geneva (Thụy Sĩ) sau 5 giờ đàm phán với giới chức Mỹ, ông Takht-Ravanchi nêu rõ: "Chương trình làm giàu urani của chúng tôi có khuôn khổ cụ thể và chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ thứ gì bên ngoài khuôn khổ này."

Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức) đã không đạt thỏa thuận toàn diện trước hạn chót ngày 20/7 vừa qua về chương trình hạt nhân của Iran, khiến các bên phải gia hạn đến ngày 24/11 tới. Vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức trước khi diễn ra phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc bắt đầu từ ngày 16/9 tới.

Quy mô các hoạt động làm giàu của Iran vẫn là trở ngại lớn nhất trong nỗ lực đạt được một thỏa thuận lâu dài về hoạt động hạt nhân gây tranh cãi của Iran. 6 cường quốc muốn đảm bảo rằng Iran không phát triển chương trình hạt nhân phục vụ mục đích quân sự.

Trong khi đó Iran muốn chấm dứt các lệnh trừng phạt đồng thời duy trì khả năng làm giàu đủ để đảm bảo nhiên liệu cho nhà máy điện hạt nhân duy nhất của nước này ở Bushehr sau khi một hợp đồng hiện nay với Nga hết hiệu lực vào năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”