Iran: Lãnh đạo ngành đường sắt từ chức sau vụ đâm tàu

Thứ trưởng Bộ Đường sắt Iran đã tuyên bố từ chức sau khi 3 nhân viên bị bắt giữ liên quan đến vụ đâm tàu nghiêm trọng ngày 25/11 làm ít nhất 44 người thiệt mạng.
Iran: Lãnh đạo ngành đường sắt từ chức sau vụ đâm tàu ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Đường sắt Iran, cũng là người đứng đầu Công ty Đường sắt nhà nước Iranian Railways, ông Mohsen Poor-Seyed Aghaie đã tuyên bố từ chức sau khi 3 nhân viên của công ty bị bắt giữ liên quan đến vụ đâm tàu nghiêm trọng ngày 25/11 làm ít nhất 44 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương phải nhập viện.

Xuất hiện trên truyền hình ngày 26/11, ông Aghaie thông báo từ chức "nhằm chịu trách nhiệm xã hội và thương cảm đối với các nạn nhân vụ tai nạn."

Ông Aghaie thừa nhận vụ việc xảy ra "do lỗi của con người."

Vụ tai nạn xảy ra khi một đoàn tàu tiến vào nhà ga cách thủ đô Tehran khoảng 300 km về phía Đông và đâm vào một đoàn tàu khác đang dừng.

Vụ việc khiến 4 toa tàu bị trật đường ray và 2 toa bốc cháy. Đây là một trong những thảm họa đường sắt tồi tệ nhất trong lịch sử Iran.

Một trong hai con tàu trên đã phải dừng lại ở đoạn đường ray đi qua thị trấn Semnan và Damghan để sửa chữa, khiến các kiểm soát viên phải bật hệ thống tự động để ngăn các tàu khác đi đến đường ray này.

Tuy nhiên, sau một cuộc giao ca, một kiểm soát viên làm việc ở trạm kiểm soát tại Sharoud đã cho phép con tàu thứ hai nối lại lịch trình qua đoạn đường ray này.

Và tai nạn đã xảy ra. Ba người phụ trách trạm kiểm soát đường sắt phía Đông Bắc, đặt tại Shahroud, đã bị bắt giữ.

Thủ lĩnh tinh thần tối cao Ali Khamenei đã bày tỏ chia buồn sau vụ "tai nạn thương tâm" này, xảy ra chỉ một ngày sau khi hơn 60 người hành hương Iran bị sát hại trong một cuộc tấn công liều chết ở Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”