Iran mở lại các cửa khẩu với khu vực tự trị người Kurd ở Iraq

Iran đã mở lại tất cả các cửa khẩu biên giới với khu vực tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq, sau khi đóng những cửa khẩu này nhằm đáp trả cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập của người Kurd.
Iran mở lại các cửa khẩu với khu vực tự trị người Kurd ở Iraq ảnh 1Cửa khẩu Haj Omran nằm giữa Khu tự trị người Kurd và biên giới Iran ngày 3/10. (Nguồn: REUTERS/TTXVN)

Ngày 18/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi cho biết nước này đã mở lại tất cả các cửa khẩu biên giới với khu vực tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq, sau khi đóng những cửa khẩu này nhằm đáp trả cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập của người Kurd hồi tháng Chín vừa qua.

Ông Ghassemi cho hay 2 cửa khẩu Haji Omran và Parwezkhan đã được mở cửa trở lại, song không tiết lộ thời điểm cụ thể.

Trước đó, hồi tháng 10 vừa qua, cửa khẩu Bashmaq giáp ranh với khu vực miền Bắc Iraq cũng đã bắt đầu hoạt động trở lại.

Cửa khẩu Bashmagh nằm cách thành phố thuộc khu tự trị người Kurd khoảng 50km về phía Đông.

Iran đã đóng cửa biên giới với khu vực miền Bắc Iraq sau khi chính quyền khu tự trị người Kurd (KRG) ngày 25/9 tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về độc lập tại khu vực này, bất chấp sự phản đối của chính quyền trung ương và các nước trong khu vực.

Chính phủ Iraq tuyên bố cuộc trưng cầu ý dân là vi hiến, đồng thời áp đặt một số biện pháp trừng phạt nhằm cô lập KRG.

Hai nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đều ủng hộ các biện pháp của Chính phủ Iraq, trong đó có việc đóng cửa biên giới và ngừng giao thương với vùng tự trị này.

Hồi tháng trước, Tòa án Tối cao Iraq đã ra phán quyết rằng cuộc trưng cầu ý dân của người Kurd là vi hiến.

Sau đó, người đứng đầu KRG Nechirvan Barzani đã tuyên bố "tôn trọng" phán quyết này và "không có vấn đề gì" với chính quyền trung ương trong việc kiểm soát biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”