Iran: Mỹ tìm cách gây sức ép với Tehran bằng những cáo buộc tấn công

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố những cáo buộc của Mỹ rằng Iran đứng sau vụ tấn công vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia là nhằm gia tăng sức ép đối với Tehran.
Iran: Mỹ tìm cách gây sức ép với Tehran bằng những cáo buộc tấn công ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, truyền thông nhà nước đưa tin Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 18/9 tuyên bố những cáo buộc của Mỹ rằng Iran đứng sau vụ tấn công vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia là nhằm gia tăng sức ép đối với Tehran.

[Tổng thống Mỹ Donald Trump bác tin gặp Iran vô điều kiện]

Đài phát thanh và truyền hình nhà nước IRIB dẫn lời Tổng thống Rouhani nêu rõ: "Mặc dù vẫn gây sức ép về kinh tế và tâm lý đối với người dân Iran (thông qua các biện pháp trừng phạt), họ (Mỹ) muốn gây sức ép tối đa đối với Iran thông qua những cáo buộc. Trong khi đó, không ai tin những cáo buộc này."

Trước đó, một quan chức Mỹ cho hay Washington tin rằng vụ tấn công các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia hồi cuối tuần qua bắt nguồn từ Tây Nam Iran, một nhận định làm gia tăng thêm căng thẳng tại Trung Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.