Iran: Nhà máy Fordow bắt đầu làm giàu urani từ nửa đêm

Trong vài giờ tới, tiến trình bơm khí urani vào các máy ly tâm ở nhà máy Fordow sẽ được hoàn tất trước sự chứng kiến của các thanh sát viên” thuộc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Iran: Nhà máy Fordow bắt đầu làm giàu urani từ nửa đêm ảnh 1Cơ sở hạt nhân ngầm Fordow của Iran. (Nguồn: Aljazeera/TTXVN)

AFP đưa tin người phát ngôn Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi ngày 6/11 cho biết nhà máy Fordow của nước này sẽ bắt đầu làm giàu urani từ nửa đêm (3 giờ 30 sáng 7/11 giờ Việt Nam).

Hãng thông tấn bán chính thức ISNA dẫn lời ông Kamalvandi nêu rõ: “Trong vài giờ tới, tiến trình bơm khí urani vào các máy ly tâm ở nhà máy Fordow sẽ được hoàn tất trước sự chứng kiến của các thanh sát viên” thuộc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Ông Kamalvandi nói thêm hoạt động “sản xuất” urani được làm giàu sẽ “bắt đầu từ nửa đêm.”

Trước đó, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử của Iran Ali Akbar Salehi tuyên bố quốc gia này sẽ làm giàu urani ở mức 5% tại cơ sở hạt nhân Fordow dưới lòng đất, đồng thời khẳng định Tehran có đủ khả năng làm giàu urani ở mức 20% nếu cần thiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục