Iran phủ nhận giam giữ thủy thủ đoàn của 2 tàu chở dầu đến từ Hy Lạp

Tổ chức Hàng hải và Cảng biển Iran khẳng định các thủy thủ này đều có sức khỏe tốt và đang được bảo vệ cũng như được chăm sóc chu đáo ngay tại tàu, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Iran phủ nhận giam giữ thủy thủ đoàn của 2 tàu chở dầu đến từ Hy Lạp ảnh 1Tàu chở dầu Pegas neo ở vùng biển ngoài khơi Karystos, đảo Evia, Hy Lạp ngày 19/4/2022. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Tổ chức Hàng hải và Cảng biển Iran ngày 28/5 cho hay nước này không giam giữ thủy thủ đoàn thuộc 2 tàu chở dầu của Hy Lạp bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt giữ một ngày trước đó.

Cơ quan trên khẳng định các thủy thủ này đều có sức khỏe tốt và đang được bảo vệ cũng như được chăm sóc chu đáo ngay tại tàu, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tuyên bố nói trên của Iran được đưa ra sau khi Hy Lạp hôm 27/5 thông báo Hải quân Iran đã cho một máy bay trực thăng đáp xuống tàu chở dầu Delta Poseidon treo cờ nước này tại vùng biển quốc tế và bắt giữ thủy thủ đoàn làm con tin.

Athens cũng cho biết đã xảy ra sự việc tương tự đối với một tàu chở dầu khác cũng mang cờ Hy Lạp ở khu vực gần Iran.

[Iran tuyên bố bắt giữ 2 tàu chở dầu của Hy Lạp tại Vùng Vịnh]

Về phần mình, Tehran cho biết vụ giữ tàu hôm 27/5 là do tàu này đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Vụ việc kể trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Hy Lạp leo thang sau khi Hy Lạp bắt giữ tàu chở dầu Pegas thuộc sở hữu của Nga, nhưng treo cờ Iran khi đang neo đậu gần bờ biển thuộc đảo Evia miền Nam nước này.

Hành động này nằm trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt mà Liên minh châu Âu (EU) áp đặt đối với Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.