Iran: Phương Tây biến Trung Đông thành “thùng thuốc súng”

Ngoại trưởng Iran chỉ rõ chỉ trong năm vừa qua, phương Tây đã bán một lượng vũ khí trị giá 100 tỷ USD cho các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).
Iran: Phương Tây biến Trung Đông thành “thùng thuốc súng” ảnh 1Ngoại trưởng Iran, ông Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: sputniknews.com)

Ngày 24/2, truyền thông Iran dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng nước này, ông Mohammad Javad Zarif cho rằng phương Tây đã biến Trung Đông thành “thùng thuốc súng” thông qua việc bán vũ khí cho các nước Arab trong khu vực.

Trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại tại Đại học Tổng hợp Tehran, Ngoại trưởng Iran chỉ rõ chỉ trong năm vừa qua, phương Tây đã bán một lượng vũ khí trị giá 100 tỷ USD cho các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC).

Ông Zarif nêu rõ: “Những vũ khí này không mang lại an ninh cho bất cứ ai."

Hiện các nước GCC đang tiến hành cuộc tập trận chung mang tên “Peninsula Shield,” kéo dài đến ngày 12/3, tại Saudi Arabia.

Động thái này đã khiến giới chức ở Tehran "nóng mắt."

Trong khi đó, theo các chuyên gia quân sự, Trung Đông luôn được xem là “mảnh đất màu mỡ” cho các tập đoàn vũ khí của phương Tây. Mỹ luôn đứng đầu và là nước bán được nhiều vũ khí nhất, chiếm trên 30% thị trường toàn cầu.

Về phần các khách hàng, Saudi Arabia, thành viên chủ chốt của GCC và là đối thủ của Tehran ở khu vực, luôn đứng đầu danh sách các nước nhập khẩu vũ khí ở khu vực và là nhà nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới.

Mỹ, Anh, Pháp và Đức là những đối tác lớn của Riyadh với những thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá nhiều tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.