Iran ra mắt radar chiến thuật và hệ thống mô phỏng mới

Radar tầm trung có tên gọi Hormuz có khả năng tính toán tốc độ và khoảng cách của mục tiêu với độ chính xác cao, sau đó chuyển dữ liệu tới hệ thống kiểm soát hỏa lực để phóng tên lửa phòng không.
Iran ra mắt radar chiến thuật và hệ thống mô phỏng mới ảnh 1Iran công bố radar Hormuz và Shams vào ngày 2/10.(Nguồn: en.mehrnews.com)

Ngày 2/10, Bộ Quốc phòng Iran đã cho ra mắt một radar chiến thuật và hệ thống mô phỏng do nước này sản xuất.

Theo Chỉ huy trưởng lực lượng phòng không Iran Alireza Sabahi Fard, radar tầm trung có tên gọi Hormuz có khả năng tính toán tốc độ và khoảng cách của mục tiêu với độ chính xác cao, sau đó chuyển dữ liệu tới hệ thống kiểm soát hỏa lực để phóng tên lửa phòng không.

[Quân đội Iran thử nghiệm tên lửa thông minh có tầm bắn 300km]

Ông Fard cho rằng radar mới giúp tăng cường khả năng tác chiến, đồng thời giảm thời gian sửa chữa và bảo dưỡng, cũng như nâng cao tính chính xác trong việc phát hiện mục tiêu.

Bên cạnh đó, hệ thống mô phỏng có tên gọi Shams cũng sẽ được sử dụng để chống tên lửa đạn đạo và hàng loạt mục tiêu khác, nhờ khả năng mô phỏng hành động đối với các mục tiêu tầm xa trong các tình huống tác chiến hiện đại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục