Iran sẵn sàng hỗ trợ đối thoại hòa bình Afghanistan

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định Tehran sẵn sàng hỗ trợ đối thoại giữa tất cả các bên tại Afghanistan, với sự tham gia của Chính phủ Kabul.
Iran sẵn sàng hỗ trợ đối thoại hòa bình Afghanistan ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Tehran Times)

Theo Hãng Thông tấn chính thức IRNA của Iran, Ngoại trưởng nước này Mohammad Javad Zarif khẳng định Tehran sẵn sàng hỗ trợ đối thoại giữa tất cả các bên tại Afghanistan, với sự tham gia của Chính phủ Kabul.

Tuyên bố trên đã được ông Zarif đưa ra ngày 27/11 trong cuộc gặp tại thủ đô Tehran với phái đoàn Taliban do một trong những người sáng lập lực lượng này là Mullah Abdul Ghani Baradar dẫn đầu.

Taliban lâu nay vẫn từ chối đàm phán với Chính phủ Kabul. Ngày 19/11 vừa qua, Taliban thông báo lực lượng này đã phóng thích 2 con tin gồm công dân Mỹ Kevin King và công dân Australia Timothy Weeks ở tỉnh Zabul, miền Nam Afghanistan, sau hơn 3 năm giam giữ. Hai người này đều là giáo sư của Đại học Mỹ ở thủ đô Kabul.

[Iran và Afghanistan ký thỏa thuận về hợp tác biên giới]

Vụ phóng thích được tiến hành vài giờ sau khi Chính phủ Afghanistan thả 3 tù nhân Taliban và đưa đến Qatar. Đây là các thủ lĩnh của nhóm phiến quân Haqqani, một nhánh thuộc Taliban hoạt động tại thủ đô Kabul và khu vực miền Đông của Afghanistan. Quyết định trả tự do cho 3 nhân vật theo thông báo trước đó của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani là điều kiện để qua đó đặt nền móng cho việc tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn của chính phủ và đại diện của Taliban nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột kéo dài nhiều năm qua.

Trước đó, vào tháng 9, Bộ Ngoại giao Iran cũng đã xác nhận việc tổ chức các cuộc đàm phán với một phái đoàn của Taliban. Động thái này diễn ra sau khi các cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Taliban bị sụp đổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.