Iran tuyên bố vẫn có thể bán dầu bất chấp sức ép của Mỹ

Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri nói rằng tính đến thời điểm hiện tại, Iran vẫn bán được lượng dầu mà họ mong muốn bất chấp áp lực từ Mỹ.
Iran tuyên bố vẫn có thể bán dầu bất chấp sức ép của Mỹ ảnh 1Tại một trạm bán xăng ở thủ đô Tehran của Iran ngày 5/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, hãng tin Tasnim dẫn lời phát biểu của Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri ngày 6/11 khẳng định Iran vẫn bán được dầu theo ý muốn, bất chấp áp lực từ Mỹ.

Tasnim dẫn tuyên bố của ông Jahangiri: "Người Mỹ luôn nói rằng họ sẽ làm giảm sản lượng xuất khẩu dầu mỏ của Iran tới con số 0 nhưng tôi phải nói là tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn bán được lượng dầu mà chúng ta mong muốn."

[Mỹ cho phép Trung Quốc mua dầu của Iran trong 180 ngày]

Phát biểu với một nhóm quản lý các doanh nghiệp Iran bị Mỹ liệt vào danh sách trừng phạt, ông Jahangiri cho rằng: "Người Mỹ, với sự trợ giúp của bộ máy tuyên truyền, không hiểu được thực tế."

Hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo (IRNA) dẫn lời ông Jahangiri đề nghị các quan chức nên công khai với người dân Iran về những khó khăn có thể chờ đợi ở phía trước.

Ông nói: "Nghĩa vụ của chúng ta là tự gách vác các vấn đề lo ngại. Nhưng không nên giấu diếm người dân bất cứ vấn đề gì. Đó là quyền của người dân"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục