Iran và Nga thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự song phương

Tổng Tham mưu Trưởng Các Lực lượng Vũ trang Iran, Tướng Mohammad Bagheri thông báo Iran và Nga sẽ đưa hợp tác kỹ thuật quân sự song phương trở thành một phần trong hiệp ước hợp tác lâu dài.
Iran và Nga thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự song phương ảnh 1Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran Mohammad Bagheri. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/9, Tổng Tham mưu Trưởng Các Lực lượng Vũ trang Iran, Tướng Mohammad Bagheri thông báo Iran và Nga sẽ đưa hợp tác kỹ thuật quân sự song phương trở thành một phần trong hiệp ước hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ở Tehran, Tướng Bagheri cho biết Iran và Nga đang soạn thảo thỏa thuận hợp tác lâu dài trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự.

[Lãnh đạo Nga và Iran điện đàm thảo luận về hợp tác song phương]

Ông khẳng định thỏa thuận này sẽ đặt nền tảng tốt cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước.

Ông Bagheri cũng cho rằng mối quan hệ Iran-Nga đang ngày càng phát triển và đạt được những thành tựu mới. Ông nhấn mạnh hai nước có nhiều quan điểm tương đồng, được tái khẳng định tại Hội nghị An ninh quốc tế diễn ra tháng trước ở Moskva.

Thời gian qua, Iran và Nga đã mở rộng quan hệ chính trị và kinh tế song phương trong bối cảnh hai nước đều đang chịu các biện pháp trừng phạt từ phương Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục