Lãnh đạo Nga và Iran điện đàm thảo luận về hợp tác song phương

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về quan hệ hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế, đặc biệt là việc kết nạp Iran làm thành viên chính thức của SCO và việc Tehran quan tâm tham gia BRICS.
Lãnh đạo Nga và Iran điện đàm thảo luận về hợp tác song phương ảnh 1Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp ở Tehran ngày 19/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/8, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi để thảo luận về hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Thông cáo từ Điện Kremlin nêu rõ hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về quan hệ hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế, đặc biệt là việc kết nạp Iran làm thành viên chính thức của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và việc Tehran quan tâm tham gia Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS).

[Nga, Iran ký bản ghi nhớ về hợp tác an ninh và thực thi pháp luật]

Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy các mối quan hệ song phương trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, giao thông và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, hai bên cũng bày tỏ hài lòng với mối quan hệ cấp cao hiện nay giữa Nga và Iran.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Iran ra thông báo nêu rõ Tổng thống Nga đánh giá cao sự hợp tác năng động và ngày càng mở rộng giữa Moskva và Tehran, đồng thời cho biết Nga sẵn sàng nâng cấp quan hệ song phương lên các khuôn khổ và cấp độ khu vực.

Về phần mình, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đánh giá tiến bộ trong quan hệ hợp tác kinh tế Iran-Nga, nhấn mạnh cần triển khai các dự án chung khác, đặc biệt trong các lĩnh vực giao thông và năng lượng.

Thời gian qua, Iran và Nga đã mở rộng quan hệ chính trị và kinh tế song phương trong bối cảnh cả hai nước này đều đang chịu các biện pháp trừng phạt từ phương Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục