Iran và Thái Lan tăng cường hợp tác kinh tế và chống khủng bố

Ngoại trưởng Iran hoan nghênh chuyến thăm của Ngoại trưởng Thái Lan đến Tehran, coi đây là một bước đi tích cực đúng hướng giúp tăng cường quan hệ song phương.
Iran và Thái Lan tăng cường hợp tác kinh tế và chống khủng bố ảnh 1Ngoại trưởng Iran (phải) bắt tay người đồng cấp Thái Lan. (Nguồn: presstv.ir)

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và người đồng cấp Thái Lan Don Pramudwinai đã nhấn mạnh quyết tâm của hai nước trong việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và tài chính song phương.

Phát biểu trong cuộc đón tiếp ông Pramudwinai tại thủ đô Tehran ngày 24/1, Ngoại trưởng Zarif nói: "Các khu vực tư nhân và nhà nước của cả hai bên có tiềm năng hợp tác dồi dào trong khuôn khổ Ủy ban Kinh tế Hỗn hợp Iran-Thái Lan (TIJEC). Điều này tạo ra những cơ hội to lớn cho hai nước trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp."

Ông Zarif cũng hoan nghênh chuyến thăm của Ngoại trưởng Thái Lan đến Tehran, coi đây là một bước đi tích cực đúng hướng giúp tăng cường quan hệ song phương trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau, đồng thời nói thêm rằng: "Thị trường Iran có thể đóng vai trò như một điểm trung chuyển đối với các giao dịch thương mại và xuất khẩu thủy sản, nông nghiệp của Thái Lan trong khu vực".

Ngoài ra, Tehran sẵn sàng hợp tác với Bangkok trong lĩnh vực an ninh và chống khủng bố.

Về phần mình, Ngoại trưởng Pramudwinai, người đang có chuyến thăm chính thức đến Iran, đã đánh giá cao những kết quả của TIJEC trong việc thúc đẩy sự hợp tác song phương, đồng thời bày tỏ hy vọng sự hợp tác kinh tế giữa hai bên sẽ tiếp tục được mở rộng.

Hiện Iran mới chỉ chiếm thị phần rất nhỏ, khoảng 99 triệu USD, trong thị trường lên tới 200 tỷ USD của Thái Lan.

Trước đó, hai bên đã tiến hành các cuộc đàm phán về việc tài trợ cho các dự án hóa dầu hỗn hợp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.