Iran xoa dịu quan ngại của phương Tây về chương trình hạt nhân

Trong một phát biểu được phát sóng trên truyền hình, Tổng thống Rouhani cho rằng châu Âu và Mỹ đã "sai lầm" khi quan ngại động thái này đồng nghĩa với việc Iran có thể làm giàu urani ở mức 90%.
Iran xoa dịu quan ngại của phương Tây về chương trình hạt nhân ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu tại Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 15/4 đã tìm cách xoa dịu những quan ngại của phương Tây về quyết định của nước Cộng hòa Hồi giáo làm giàu urani ở mức 60% tại cơ sở hạt nhân Natanz, đồng thời khẳng định chương trình hạt nhân của nước này nhằm mục đích "hòa bình."

Trong một phát biểu được phát sóng trên truyền hình, Tổng thống Rouhani cho rằng châu Âu và Mỹ đã "sai lầm" khi quan ngại động thái này đồng nghĩa với việc Iran có thể làm giàu urani ở mức 90%.

Ông Rouhani nhấn mạnh Iran hoàn toàn có thể làm giàu urani ở mức 90% nếu muốn, song nước này sẽ thực hiện đúng tuyên bố rằng các hoạt động hạt nhân của Tehran đều vì mục đích "hòa bình" và nước Cộng hòa Hồi giáo không tìm cách có được "bom nguyên tử."

[IAEA: Iran gần hoàn tất việc chuẩn bị làm giàu urani ở mức 60%]

Trước đó một ngày, lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei cho rằng không nên để các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Iran và các cường quốc trên thế giới về thỏa thuận hạt nhân năm 2015, mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), trở nên "lãng phí."

Ông Khamenei tái khẳng định lập trường của Iran rằng Mỹ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trước khi Iran trở lại tuân thủ các cam kết trong JCPOA.

Theo ông Khamenei, việc các quan chức Mỹ bày tỏ sẵn sàng đàm phán không có nghĩa là Washington sẵn sàng "lắng nghe và chấp nhận sự công bằng" mà chỉ là dấu hiệu họ muốn "áp đặt quan điểm sai trái."

Tuần trước, Iran và các cường quốc trên thế giới đã tiến hành các cuộc đàm phán được mô tả là "mang tính xây dựng" nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Các ác cuộc đàm phán này dự kiến sẽ được nối lại tại Vienna trong ngày 15/4.

Theo thỏa thuận trước đó, Iran được làm giàu urani ở mức độ 3,67%, thấp hơn nhiều so với mức 90% có thể chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, kể từ khi Mỹ năm 2018 dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt trừng phạt Iran, Tehran đã dần thu hẹp các cam kết của nước này trong thỏa thuận và gần đây đã tăng mức làm giàu urani lên 20%.

Cũng trong ngày 14/4, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết Iran đã gần hoàn tất quá trình chuẩn bị để bắt đầu làm giàu urani ở mức 60% tại cơ sở hạt nhân Natanz, đồng thời dự kiến bổ sung 1.024 máy ly tâm thế hệ đầu tiên IR-1 dưới lòng đất.

Trước đó, các thanh sát viên của IAEA đã tới nhà máy hạt nhân Natanz, miền Trung Iran, nơi mới đây đã xảy ra vụ nổ nhỏ gây mất điện mà Tehran cho rằng có liên quan đến Israel.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định việc Iran tuyên bố nâng mức làm giàu urani lên 60% là động thái "đáp trả đầu tiên" sau vụ nổ tại nhà máy hạt nhân Natanz vào cuối tuần qua, đồng thời cho biết Iran sẽ tiếp tục thực hiện chương trình hạt nhân trong khuôn khổ pháp lý cho phép./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục