Iraq: Căn cứ không quân gần thủ đô bị tấn công bằng rocket

Quân đội Iraq cho biết bốn quả rocket đã nhằm vào căn cứ không quân Balad khiến một nhà thầu bị thương và hiện chưa có nhóm nào nhận thực hiện vụ tấn công.
Iraq: Căn cứ không quân gần thủ đô bị tấn công bằng rocket ảnh 1Binh sỹ Iraq tại căn cứ không quân Balad. (Nguồn: AP)

Ngày 20/2, một số rocket đã đánh trúng căn cứ không quân Balad, phía Bắc thủ đô Baghdad của Iraq, khiến một nhà thầu nước này bị thương.

Quân đội Iraq cho biết bốn quả rocket đã nhằm vào căn cứ này. Hiện chưa có nhóm nào nhận thực hiện vụ tấn công.

Vụ việc này là vụ nã rocket thứ hai vào căn cứ đang là nơi đồn trú của các lực lượng hay nhà thầu Mỹ tại Iraq trong chưa đầy một tháng qua.

[Lại tấn công nhằm vào căn cứ có binh lính nước ngoài đồn trú tại Iraq]

Theo một số quan chức Iraq, các nhóm vũ trang được sự hậu thuẫn của Iran đã nhận thực hiện các vụ tấn công tương tự trước đây, trong đó có vụ tấn công hồi tuần trước vào khu phức hợp quân sự ở sân bay quốc tế Erbil, khiến một nhà thầu làm việc với lực lượng Mỹ tại căn cứ không quân nằm trong khu phức hợp này thiệt mạng.

Hiện có khoảng 2.500 lính Mỹ đồn trú ở Iraq, chủ yếu với vai trò huấn luyện và cố vấn để hỗ trợ các lực lượng sở tại chống lại tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục