Iraq đồng ý tái định cư cho người Iran lưu vong

Tổng thư ký LHQ hoan nghênh thỏa thuận với Chính phủ Iraq cho phép những người Iran lưu vong tại Camp New Iraq được tái định cư.
Ngày 27/12, Tổng thư ký Liên hợp quốc BanKi-moon đã hoan nghênh thỏa thuận giữa Liên hợp quốc và Chính phủ Iraq cho phépnhững người Iran lưu vong đang sống tại Trại Tân Iraq (Camp New Iraq)được phép tái định cư tự nguyện.

Ông đánh giá thỏa thuận đã tạo nền tảngcho một giải pháp hòa bình và bền vững cho vấn đề này.

Bản ghi nhớ (MoU) giữa Liên hợp quốc vàIraq nêu rõ chính phủ Iraq sẽ bố trí những người lưu vong tại Trại TânIraq đến một địa điểm trung chuyển tạm thời.

Tại đó, Cao ủy Liên hợp quốc về ngườitị nạn (UNHCR) sẽ tiến hành quá trình xác định vị thế của người tị nạn,việc cần thiết đầu tiên để tái định cư người tị nạn bên ngoài Iraq.

Trong tuyên bố do người phát ngôn của Tổng thư ký BanKi-moon đưa ra, Tổng thư ký Liên hợp quốc cho rằng thỏa thuận này đảm bảo tôn trọng cả chủ quyền cũng nhưnghĩa vụ nhân đạo và nhân quyền quốc tế của Iraq.

Tổng thư ký BanKi-moon cũngyêu cầu tất cả các bên có liên quan tiếp tục thể hiện sự linh hoạt,thiện trí và chuẩn bị thực hiện kế hoạch di chuyển một cách nhanh chóng.

Ông lưu ý tất cả các bên rằng mọi hành vi bạo lực hay những ý định nhằmthực hiện một giải pháp cưỡng bức đều không thể chấp nhận, đồng thờikêu gọi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc chấp nhận những cư dân của Trại TânIraq đủ tiêu chuẩn để quay trở về hoặc tái định cư, một cách nhanh chóngnhất có thể.

MoU giữa Liên hợp quốc và Iraq, ký ngày 25/12 vừa qua, là kếtquả của các cuộc đàm phán tích cực giữa Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc vềvấn đề Iraq Martin Kobler và các đại diện của chính phủIraq, trong đó cư dân của Trại Tân Iraq cũng được tham vấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.