Iraq lên tiếng về vụ bắn rocket vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad

Theo Bộ Ngoại giao Iraq, vụ tấn công rocket đêm qua nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở trung tâm Baghdad sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ chiến lược với Washington.
Lực lượng chống khủng bố Iraq gác bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad ngày 2/1 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng chống khủng bố Iraq gác bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad ngày 2/1 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, Bộ Ngoại giao Iraq ngày 27/1 cho rằng vụ tấn công rocket đêm qua nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở trung tâm Baghdad sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ chiến lược giữa Baghdad và Washington.

Tuyên bố của bộ trên đã bày tỏ sự tin tưởng của Iraq vào mối quan hệ song phương và lợi ích lẫn nhau với Mỹ, đồng thời chỉ trích vụ tấn công bằng các rocket Katyusha nhằm vào Đại sứ quán Mỹ.

[Iraq: Tấn công bằng rocket nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad]

Tuyên bố có đoạn: "Giới chức an ninh Iraq đã tiến hành điều tra để xác định thủ phạm và đưa chúng ra công lý cũng như để ngăn chặn những hành động như vậy tái diễn."

Hôm 26/1, 6 quả rocket đã rơi xuống gần đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq, đây là vụ tấn công mới nhất chưa rõ nguồn gốc, nhằm vào các cơ sở của Mỹ ở quốc gia Trung Đông này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục