Iraq muốn đẩy mạnh hợp tác với Iran trong lĩnh vực phòng không

Iraq đánh gia nước láng giềng Iran có năng lực tiên tiến trong thiết kế và chế tạo các hệ thống phòng thủ và bày tỏ muốn đẩy mạnh hợp tác phòng không với Tehran.
Iraq muốn đẩy mạnh hợp tác với Iran trong lĩnh vực phòng không ảnh 1Tư lệnh Quân đội Không quân Iran, Thiếu tướng Alireza Sabahi-Fard (phải) và Phó Tư lệnh Lục quân Iraq Tariq Abbas Ibrahim Abdulhussein. (Nguồn: presstv.com)

Ngày 23/6, truyền thông Iran đưa tin, Iraq đã kêu gọi tăng cường hợp tác với Tehran trong lĩnh vực phòng không.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Iran tuyên bố bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Mỹ trên không phận nước này.

Phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông dẫn thông báo của Văn phòng Quan hệ công chúng của Lục quân Iran cho biết Phó Tư lệnh Lục quân Iraq Tariq Abbas Ibrahim Abdulhussein, hiện đang ở thăm Iran, đã đưa ra lời kêu gọi trên trong cuộc gặp với Tư lệnh lực lượng phòng không thuộc Lục quân Iran, Chuẩn tướng Alireza Sabahi-Fard.

Theo ông Abdulhussein, nước láng giềng Iran có năng lực tiên tiến trong thiết kế và chế tạo các hệ thống phòng thủ.

Baghdad đã đề nghị hợp tác với Tehran trong lĩnh vực này.

[Nước nào được hưởng lợi từ căng thẳng Trung Đông?]

Ông cho rằng việc hợp tác này sẽ bao gồm các lĩnh vực như sản xuất, huấn luyện, hỗ trợ hậu cần trong nhiều lĩnh vực, trong đó có cả các chiến dịch tác chiến điện tử, hoạt động giám sát bằng ra đa và phần mềm.

Về phần mình, ông Sabahi-Fard cho biết Tehran hoàn toàn sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu về phòng thủ của Iraq trong tất cả các lĩnh vực có liên quan tới chế tạo và hỗ trợ các các hệ thống phòng không.

Ông Sabahi-Fard khẳng định Iran đã có khả năng chế tạo nhiều linh kiện của thiết bị phòng không, trong đó các các hệ thống ra đa, tên lửa và pháo, thiết bị tác chiến điện tử và thu thập thông tin tình báo và các thiết bị bay không người lái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục